Australia bắt đầu sản xuất vaccine COVID-19 của Đại học Oxford

Chủ Nhật, 01/11/2020, 15:05
Loại vaccine ngừa COVID-19 mà Australia bắt tay vào sản xuất được nghiên cứu bởi Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca. Được biết, người dân Australia sẽ được tiêm vaccine này miễn phí, nhưng không bắt buộc. 
Bộ trưởng Y tế Australia  Greg Hunt ngày 1/11 cho biết, Australia sẽ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ngay trong tháng 11 này để kịp phân phối tới người dân. Đây là loại vaccine được nghiên cứu bởi Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca.  

Ông Greg Hunt cũng cho hay, ngoài hai vaccine của AstraZeneca và của trường đại học Queensland mà Australia được quyền sản xuất và phân phối, nước này đang chuẩn bị mua thêm hai loại vaccine tiềm năng khác.

Australia bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 11. Ảnh: Oxford University. 

Australia có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 miễn phí, nhưng không bắt buộc cho tất cả người dân. Ông Greg Hunt hy vọng 2/3 dân số Australia sẽ sử dụng vaccine này. 

Được biết, từ tháng 3/2021, những người làm việc trong ngành y tế như bác sỹ, y tá, những người làm việc trong các nhà dưỡng lão và các đối tượng dễ bị tổn thương khác sẽ được ưu tiên tiêm trước. 

Tiếp sau đó sẽ là những người làm việc trong các ngành thiết yếu như giáo viên và các những người làm việc trong các công ty vận tải công cộng. Đến cuối năm 2021, những đối tượng còn lại sẽ được tiêm vaccine để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới với người nước ngoài. 

Dự kiến, mỗi người sẽ cần sử dụng 2 liều cách nhau 30 ngày. Australia sẽ lưu lại thông tin của những người sử dụng vaccine và yêu cầu những người phải này thông báo ngay lập tức khi xuất hiện các phản ứng phụ nghiêm trọng. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, dự kiến, kế hoạch triển khai vaccine ngừa COVID-19 sẽ được trình lên nội các liên bang vào ngày 13/11.

Linh Đan
.
.
.