300.000 người mắc COVID-19 tại riêng Moscow

Thứ Sáu, 08/05/2020, 10:44
Thị trưởng Moscow nói rằng số ca nhiễm COVID-19 trên thực tế tại thành phố vào khoảng 300.000 người, tức gấp hơn ba lần con số đã thống kê.

Thị trưởng Moscow nói có 300.000 người mắc COVID-19 tại thành phố. Ảnh: TASS

TASS cho hay thông tin được Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đưa ra ngày 7/5 sau khi giới chức y tế Nga xác nhận được 177.160 ca nhiễm COVID-19 toàn quốc, trong đó thủ đô Moscow là 92.676 ca, cao nhất cả nước.

“Chúng tôi đã xác định được rất nhiều bệnh nhân. Đây không phải điểm trừ, mà là điểm cộng lớn. Rõ ràng, số lượng người bệnh trong thành phố còn lớn hơn nhiều. Theo các nghiên cứu, có thể từ 2 - 2,5% dân số Moscow, khoảng 300.000 người”, ông Sobyanin nói.

Người đứng đầu thành phố trước đó nói rằng Moscow sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa đến hết tháng 5 này để ngăn dịch lây lan. Sobyanin khẳng định chính quyền thành phố không giấu số liệu thống kê về việc phát hiện nhiễm COVID-19.

Số ca nhiễm mới khiến nhiều bệnh viện ở Nga quá tải, song Sobyanin khẳng định số ca nhập viện chưa tăng vượt kiểm soát ở Moscow. Số người nhập viện hiện ít hơn số người xuất viện. Tại Nga, những người có triệu chứng nhẹ được tự điều trị tại nhà, không cần nhập viện.

Thiện Nhân
.
.
.