15 sinh viên Iran bị trục xuất về nước vì vi phạm lệnh cách ly COVID-19

Thứ Tư, 18/03/2020, 10:08
Ít nhất 15 sinh viên Iran bị trục xuất về nước do không tuân thủ quy định cách ly phòng dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Hungary.

Sinh viên Iran đeo khẩu trang khi ra đường để ngăn COVID-19. Ảnh: ITN

PressTV ngày 17/3 cho biết Hungary ngày 15/3 ra quyết định trục xuất 13 sinh viên Iran khỏi lãnh thổ nước này với cáo buộc họ vi phạm các quy định về cách ly phòng COVID-19. Trước đó, hai sinh viên khác của Iran cũng bị trục xuất vì lí do tương tự.

Bộ Nội vụ Hungary cho hay những sinh viên nói trên được cách ly theo dõi tại bệnh viện St László ở thủ đô Budapest, song sau đó đã tự rời khỏi phòng của mình và có những hành động không phù hợp với các nhân viên y tế.

Vẫn chưa rõ những người bị trục xuất sẽ trở về nước ra sao. Khoảng 2.500 sinh viên Iran đang theo học tại các trường học ở Hungary và họ được yêu cầu cách ly khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc mới tới từ Iran. Ít nhất hai sinh viên Iran đã được xác định dương tính với COVID-19 ở Hungary.

Trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/3 đã triệu Đại sứ Hungary tại Tehran tới để phản đối. Tehran cho rằng cảnh sát và nhân viên y tế tại bệnh viện đối đãi không đúng mực với các sinh viên Iran tại Budapest.

Từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, dịch COVID-19 hiện có mặt ở 165 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 200.000 người nhiễm, 8.000 người chết. Iran hiện là ổ dịch COVID-19 ở Trung Đông, với hơn 16.000 ca nhiễm, trong đó gần 1.200 người đã chết. Hungary ghi nhận 50 ca nhiễm bệnh.

Thiện Nhân
.
.
.