Điện Biên Phủ sáu mươi ba mùa ban nở

Chủ Nhật, 07/05/2017, 06:29
Sáu mươi ba năm đã trôi qua, mỗi dịp vào tháng 5 lịch sử những người con đất Việt lại hướng về Điện Biên Phủ; để nhớ, để tự hào về cuộc thư hùng bi tráng của cả dân tộc cách đây hơn 6 thập kỷ. Mảnh đất "Mường Trời" hôm nay đã và đang vươn lên mạnh mẽ trong khát vọng dựng xây...


Từ trên nền chiến trường cũ, hôm nay sau hơn 6 thập kỷ một thành phố đã được dựng xây giữa đại ngàn Tây Bắc với sức vươn vai Phù Đổng. Thành phố Điện Biên Phủ giờ đây đã tiến những bước dài, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của một thủ phủ vùng cao. 

Với diện tích tự nhiên gần 6.430ha, dân số gần 60.000 người sinh sống ở 7 phường, 2 xã mấy năm gần đây Điện Biên Phủ đã hiện lên hình hài của một đô thị hiện đại; có hệ thống giao thông đường bộ, đường không; có cụm di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều danh lam thắng cảnh cùng với bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Bắc là những tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

Cánh đồng Mường Thanh và con sông Nậm Rốm nhìn từ máy bay.
Một góc TP Điện Biên Phủ nhìn từ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Du khách tham quan Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ đã và đang có hình hài một đô thị hiện đại, trù phú ở Tây Bắc.
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: QĐND
Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Ảnh QĐND
Thành phố Điện Biên Phủ giờ đây đã tiến những bước dài, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của một thủ phủ vùng cao. 
Lực lượng CSGT phân luồng đảm bảo TTATGT TP Điện Biên Phủ.
Năm 2015, Điện Biên Phủ đón hơn 250.000 lượt khách lên tham quan, du lịch, trong đó có hơn 70.000 khách quốc tế.

Công an tỉnh Điện Biên được thành lập ngày 10-01-1953. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an tỉnh Điện Biên được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với danh hiệu: Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 5 Huân chương Quân công, Huân chương chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 10 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 2 tập thể, 5 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND…

Biểu diễn văn nghệ mừng ngày 7-5 ở bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ.
Hoa ban khoe sắc ở TP Điện Biên Phủ

Thành Trung
.
.
.