Tuổi trẻ Công an, Quân đội tự hào báo công với Bác

Thứ Năm, 08/09/2016, 08:30
Sáng nay, 8-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đại biểu gồm 20 tổ chức cơ sở Đoàn và 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Quân đội và Công an tiêu biểu, đại diện cho gần 3.000 tổ chức cơ sở Đoàn và trên 400 nghìn ĐVTN lực l­ượng vũ trang cả n­ước đã báo cáo và kính dâng lên Bác những thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương của Người.

Tham dự Lễ báo công có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó  Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Chính trị CAND…

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cùng các đại biểu tham dự Lễ báo công

Trước khi thực hiện nghi lễ báo công, Đoàn đại biểu đã lắng nghe lời Bác Hồ căn dặn thanh niên.

Phát biểu báo công với Bác, Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Thực hiện Cuộc Vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, thời gian qua tuổi trẻ Quân đội và Công an đã hưởng ứng tích cực, cụ thể hoá bằng nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực. 

Tuổi trẻ Công an, Quân đội tự hào báo công với Bác

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và tự nguyện, các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã được tổ chức đoàn các cấp của 2 lực lượng triển khai sâu rộng; nội dung, hình thức thường xuyên được đổi mới, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ công tác trong từng lực lượng.

Qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện hàng chục nghìn tấm gương ĐVTN tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực công tác

Qua đó tập hợp đông đảo và phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để cán bộ, ĐVTN Quân đội và Công an học tập, rèn luyện, tu dưỡng hình thành và bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của ngư­ời chiến sỹ cách mạng; xây dựng ý thức tự phê bình và phê bình, có thái độ kiên quyết đấu tranh đẩy lùi, từng bước loại bỏ những thói hư­ tật xấu và các tệ nạn xã hội.

Đoàn đại biểu dâng vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ các phong trào, các cuộc vận động trên đã có hàng chục ngàn lượt cán bộ, ĐVTN Quân đội, Công an tình nguyện, xung phong đảm nhận công tác ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; các địa bàn khó khăn, phức tạp, địa bàn trọng điểm về Quốc phòng, an ninh. Đã xuất hiện hàng chục nghìn tấm gương ĐVTN tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực công tác: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, rèn luyện, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên các địa bàn; tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hạn hán…

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn, gian khổ, chiến đấu quên mình và hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng lực lượng, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Tuổi trẻ Công an, Quân đội nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Công an nguyện tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây dựng hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, quyết một lòng tiếp bước con đường mà Đảng và Bác đã chọn; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay”, Thượng tá Đinh Quốc Hùng khẳng định tại Lễ báo công.

Sau lễ báo công, Đoàn đại biểu đã dâng vòng hoa tưởng niệm Bác và vào lăng viếng Bác.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua nhiều tập thể và cá nhân của tuổi trẻ Quân đội và Công an đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và Trung ương Đoàn khen thưởng. Trong đó, tiêu biểu đã có hơn 1 vạn ĐVTN được tuyên dương “Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác”, hàng vạn lượt ĐVTN được khen thưởng; hàng trăm ĐVTN được tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và các phần thưởng cao quý khác, hàng chục nghìn đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng … 

Quỳnh Vinh
.
.
.