Thanh niên Công an, Quân đội làm theo lời Bác

Thứ Tư, 07/09/2016, 19:25
Làm theo Bác, thanh niên Công an, Quân đội đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua việc đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc cần sức trẻ, cơ động, đột xuất và hy sinh; việc cần sự sáng tạo và tri thức khoa học công nghệ.


Thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 8-9, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tổ chức tổng kết chương trình phối hợp và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015, và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 -2021.

Tuổi trẻ Công an xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ hai lực lượng được ký kết từ tháng 8-2012 và được triển khai hiệu quả xuống từng cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên với 3 nội dung lớn, trong đó chú trọng việc tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống; xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Kể từ khi ký kết Chương trình phối hợp đến nay, thanh niên Công an và Quân đội đã có mối quan hệ giao lưu gắn bó chặt chẽ trong tất cả các hoạt động, các nội dung thi đua được cụ thể hoá, sát với nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của đơn vị.

Làm theo Bác, thanh niên Công an, Quân đội đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua việc đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc cần sức trẻ, cơ động, đột xuất và hy sinh; việc cần sự sáng tạo và tri thức khoa học công nghệ. 

Sôi nổi, hào hứng trong những phần việc xã hội từ thiện, chung sức cùng cộng đồng

Đã có gần 10.000 công trình, phần việc thanh niên trong lĩnh vực công tác chuyên môn; hàng trăm chuyên án được phối hợp tiến hành, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến biên giới; hơn 3.000 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập và duy trì hoạt động; hàng trăm hoạt động dân vận của tuổi trẻ hai lực lượng được thực hiện; trách nhiệm xã hội luôn được tuổi trẻ hai lực lượng tiếp tục được phát huy thông qua nhiều chiến dịch tình nguyện Hè, tình nguyện mùa đông, chương trình xuân biên cương, Tết hải đảo...

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa thanh niên Công an và thanh niên Quân đội gồm 3 hoạt động chính: Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gặp mặt giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu thanh niên Công an, thanh niên Quân đội có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp tại Phủ Chủ tịch; Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Thanh niên Công an và Thanh niên Quân đội về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015; ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng sáng tạo được tuyên truyền, nhân rộng như mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nâng bước em đến trường” của thanh niên Quân đội; mô hình “Nhà 19/8”; “70 ngôi nhà nhân ái, 70 điểm khám chữa bệnh”, “Thanh niên xung kích trong cải cách thủ tục hành chính”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chắp cánh ước mơ cho em”… của tuổi trẻ Công an. Hay giản dị, gần gũi hơn là những hình ảnh đoàn viên thanh niên Công an, Quân đội cùng nhau tham gia cứu giúp bà con nhân dân trong bão lũ hay tại các vùng thiên tai mãi là những hình ảnh đẹp về người thanh niên lực lượng vũ trang, vì nhân dân phục vụ…


Quỳnh Vinh
.
.