Tôn vinh, lan tỏa hình ảnh đẹp thanh niên Công an nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống

Thứ Tư, 02/03/2016, 18:21
Chiều 2-3, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Tổ chức, Tổ giúp việc các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), 60 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 – 2016). 


Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì cuộc họp.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu dự cuộc họp.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các thế hệ đoàn viên thanh niên Công an đi trước; bồi đắp lý tưởng, lòng tự hào, ý chí phấn đấu cho tuổi trẻ CAND hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh. Theo báo cáo tiến độ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm, từ nay đến hết tháng 3/2016 sẽ diễn ra 5 chuỗi hoạt động trọng tâm.

Trước hết, đó là hoạt động tuyên truyền nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, Đoàn thanh niên Bộ Công an nói riêng; tổ chức hành trình giáo dục truyền thống đến với các địa chỉ đỏ kết hợp tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa… qua đó nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ CAND trong công cuộc cách mạng thời kỳ mới.

Triển lãm ảnh với chủ đề “Đoàn Thanh niên Bộ Công an – 60 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành” sẽ được tổ chức từ ngày 22 – 26/3, tại trụ sở Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Liên hoan võ thuật thanh niên Công an lần thứ IV quy tụ gần 10.000 vận động viên và đoàn viên thanh niên trong lực lượng CAND tham gia được tổ chức tại hai khu vực: Phía Bắc dự kiến vào ngày 13 - 14/3 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND (Đường Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội) và Học viện ANND, Km9, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Phía Nam được tổ chức dự kiến vào ngày 8 - 10/4 tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học thực tiễn “Đoàn Thanh niên Bộ Công an – 60 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành” tổ chức ngày 18/3, quy tụ những bài nghiên cứu, bài viết chuyên đề chất lượng của các đồng chí là Lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Đoàn, lãnh đạo các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt Bộ Công an các thời kỳ… sẽ góp phần đánh giá một cách khách quan, toàn diện về những đóng góp và những bước trưởng thành của Đoàn Thanh niên Bộ Công an trong suốt chặng đường 60 năm qua.

20h ngày 23/3, tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) Tổng cục Chính trị CAND tổ chức chương trình nghệ thuật “Những mùa xuân chiến công”, tuyên dương và trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2015”, tuyên dương 60 chi đoàn mạnh, 85 đoàn viên thanh niên xuất sắc. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên CAND mừng sinh nhật Đoàn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV. Trước đó, vào sáng 23/3 các đại biểu sẽ dự Lễ báo công dâng Bác và Gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Công an.

Đặc biệt, Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 60 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an và gặp mặt cán bộ Đoàn chủ chốt Bộ Công an các thời kỳ được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội vào 9h ngày 24/3.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Lễ kỷ niệm rà soát các công việc đã được phân công, kịp thời xử lý, tháo gỡ những vướng mắc để tiếp tục tiến hành các hoạt động chuẩn bị để tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm. Đối với các đơn vị phối hợp trong công tác tổ chức cần có sự phối hợp chặt chẽ, sâu sát hơn nữa để đảm bảo thời gian, hiệu quả khi các hoạt động diễn ra…

Tổng cục Chính trị CAND tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm chiều 2-3.

Chiều cùng ngày, Tổng cục Chính trị CAND cũng đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm thành lập Đoàn Thanh niên Bộ Công an với mong muốn các cơ quan báo chí sẽ quan tâm, tuyên truyền sâu rộng hơn những hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, qua đó giúp lan tỏa những chiến công xuất sắc và hình ảnh đẹp người thanh niên Công an trong lòng nhân dân.

Danh sách 20 gương mặt được đề nghị giải thưởng thanh niên Công an tiêu biểu năm 2015

1. Thượng úy Nguyễn Thế Công, sinh năm 1985, án bộ Phòng 2, Cục A64, Tổng cục An ninh

2. Đại úy Đặng Vũ Hoàng, sinh năm 1982, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục V

3. Thượng úy Trần Thế Cường, sinh năm 1981, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Thủ Đức, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

4. Thượng sỹ Sùng A Dình, sinh năm 1989, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu

5. Đại úy Nguyễn Tiến Luật, sinh năm 1983, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình

6. Đại úy Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1980, Đội trưởng đội Điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

7. Đại úy Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1984, Điều tra viên, Đội CSĐTTP về TTXH-Công an Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

8. Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1986, Đội phó, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội

9. Đại úy Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1983, Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh

10. Thượng úy Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1981, Trung tâm thể thao CAND 

11. Thiếu úy Phạm Tiến Thịnh, sinh năm 1993, cán bộ Cơ quan Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Tổng cục Chính trị CAND

12. Trung úy Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1992, cán bộ Phòng 3, Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND

13. Thiếu tá Phùng Văn Tài, sinh năm 1980, Phó trưởng Bộ môn Pháp luật, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

14. Đại úy Võ Thị Mỹ Nhung, sinh năm 1981, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang

15. Thiếu úy Nguyễn Nam Khánh, sinh năm 1992, cán bộ Cục A87, Tổng cục An ninh

16. Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh năm 1992, Đại học Cảnh sát nhân dân 

17. Thiếu úy Đỗ Thế Anh, sinh năm 1989, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu

18. Thiếu úy Đoàn Khánh Linh, sinh năm 1991, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

19. Thượng úy Giang Văn Nam, sinh năm 1980, Đội phó, Phòng Cảnh sát PCTP về ma túy, CATP Hà Nội

20. Trung úy Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1984, Phòng Cảnh sát PCTP về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh                       

Quỳnh Vinh
.
.