Trường Đại học Y Dược Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ Bảy, 22/04/2017, 12:18
Sáng 22-4, trường Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường (1957-2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế và đại diện các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc.

GS.TS Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Huế cho biết, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường là trung tâm y tế chuyên sâu và là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y, dược chất lượng cao. 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế chúc mừng trường ĐH Y Dược Huế nhân dịp 60 năm thành lập trường.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên lá cờ truyền thống của nhà trường.

Trong 10 năm qua, trường đã thực hiện trên 1.500 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có 127 đề tài sáng kiến cải tiến phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, điều trị và phục vụ điều trị bệnh nhân.

Thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả vẻ vang của Trường Đại học Y Dược Huế. 

Trường ĐH Y Dược Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thứ trưởng yêu cầu nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới mục tiêu, phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, cần phát huy sự hợp tác quốc tế để nhanh chóng cập nhật chương trình đào tạo, tiếp cận tiến bộ trong nghiên cứu khoa học y dược của thế giới.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, trường Đại học Y Dược Huế vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.


Anh Khoa
.
.
.