Trại giam Tân Lập đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì

Thứ Năm, 20/04/2017, 18:09
Sáng 20-4, tại Trại giam Tân Lập (Tổng cục VIII - Bộ Công an) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm (20-4-1947 – 20-4-2017) ngày truyền thống và đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu.Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII chủ trì buổi Lễ.

Trải quả 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo CBCS của Trại giam Tân Lập với tinh thần mưu trí, dũng cảm và sáng tạo, đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đoàn kết thống nhất xây dựng Trại giam Tân Lập ngày một vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với những thành tích, chiến công đạt được, Trại giam Tân Lập đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương  tặng thưởng nhiều danh hiệu cao qúy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương chiến công hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Trại giam Tân Lập

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công của Trại giam Tân Lập đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Nhận định thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cũng như công tác thi hành án phạt tù diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp, hành động thiết thực, 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám thị cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT-TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; kiểm soát chặt chẽ các quy trình quản lý phạm nhân, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ đầu, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng Huân chương chiến công hạng Nhì tặng Trại giam Tân Lập

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tập trung nghiên cứu và tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định; duy trì, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong phạm nhân, các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, kỹ năng sống… cho phạm nhân; Gần gũi, động viên những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân bệnh nặng nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn, nhân văn cho phạm nhân, từng bước loại bỏ những tư tưởng mặc cảm, tiêu cực, chống đối, từ đó tạo tâm lý phạm nhân yên tâm tập trung cải tạo, rèn luyện trở thành công dân lương thiện khi hết thời gian cải tạo; xây dựng thế trận “an ninh nhân dân vững chắc đảm bảo tuyệt đối an toàn Trại giam, giữ vững ANTT và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương…

Sau buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà truyền thống Trại giam Tân Lập


Minh Hiền
.
.