Thượng cờ Thống nhất non sông tại đôi bờ Hiền Lương

Thứ Hai, 30/04/2018, 16:40
Sáng 30-4, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông.

Trong không khí thiêng liêng, lá cờ rộng 7 mét, dài 10,5 mét đã được từ từ kéo lên cao, trước sự chứng kiến, xúc động sâu sắc của hàng chục vạn đồng bào trong tỉnh và cả nước.

Lá cờ thể hiện niềm kiêu hãnh, lòng tự hào của dân tộc và niềm tin, ý chí, sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam. Cuộc chiến đấu giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại mùa Xuân năm 1975.

Lê thượng cờ Thống nhất non sông kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Cùng ngày, trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống tại bờ Bắc sông Hiền Lương với 14 đội đua.

Giải đua được tổ chức nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Thanh Bình
.
.
.