Thượng cờ Thống nhất non sông ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Thứ Bảy, 30/04/2016, 18:13
Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, mừng kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương và đông đảo các tướng lĩnh, cựu chiến binh và người dân khắp các miền đất nước.

Cũng trong sáng nay, tại khu di tích trên, đã diễn ra khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Quảng Trị những dòng sông huyền thoại” và giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.
Triển lãm ảnh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.
Quang cảnh buổi lễ thượng cờ và giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Quảng Trị.
Thanh Bình
.
.
.