Thủ tướng lưu ý bộ ngành, địa phương vượt qua lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ

Thứ Năm, 29/12/2016, 15:35
“Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phải vượt qua lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ thì mới thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, gắn với chủ đề Chính phủ đưa ra năm 2017 là tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”– Thủ tướng lưu ý.


Trước đó, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (29-12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ ngành, địa phương tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường cho bà con nhân dân gặp sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, đảm bảo giải ngân trước Tết để bà con phấn khởi ăn Tết và tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Về phòng chống tham nhũng và tình hình tội phạm, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm; thanh tra, điều tra làm rõ 12 công trình “đắp chiếu” mà Tổng Bí thư đã lưu ý; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Chú ý phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (khai thác vàng trái phép, nạn “cát tặc”, chặt phá rừng), lĩnh vực ngân hàng, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, đảm bảo thuận lợi tối đa, không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt cần cải tiến thủ tục rườm rà; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các thủ tục hành chính…

Thay mặt Chính phủ kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các cấp, ngành, các địa phương tại hội nghị. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước gặp khó khăn, gặp thiên tai và nhân tai nhưng chúng ta đã giữ vững ổn định vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế tương đối khá, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nâng cao uý tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện năm 2017 thời tiết phức tạp, nợ công sát trần, xử lý nợ xấu yếu kém, nhiều dự án thua lỗ, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp còn thấp, hiệu quả điều hành nói chung chưa cao, kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm… nếu chúng ta không đổi mới, cải cách để khắc phục những lạc hậu thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Do đó, cả hệ thống chính trị phải chuyển động, không chỉ mỗi Chính phủ mà từ các đồng chí Bộ trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó, các Chuyên viên; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh… đến các huyện, xã, chính quyền cơ sở.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng đề nghị có một lộ trình xử lý nợ xấu và nợ công; làm sao để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành phong trào trong toàn xã hội, đẩy mạnh cơ chế khoán và nâng cao ngân sách. Tăng cường huy động nguồn lực ngoài nhà nước; thu hút vốn từ tư nhân để phát triển kinh doanh. Tập trung phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu. Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát triển thị trường bán lẻ, tổ chức thương mại điện tử trên các vùng miền…

Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân bằng những hành động cụ thể; chăm lo cho nhân dân, không để dân thiếu cơm ăn, không được học hành…

Khẩn trương ban hành và thực hiện quyết liệt kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; kiên quyết xử lý những doanh nghiệp nghìn tỷ thua lỗ, xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra sai phạm. “Việc bổ nhiệm cán bộ gây bức xúc vừa qua năm 2017 phải dừng ngay; nhân rộng mô hình tổ công tác của Chính phủ để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng “trên nói dưới không nghe” – Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh việc quán triệt chủ trương của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tập trung phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đối thoại với dân. Chủ động theo dõi sát, tham mưu các đối sách phù hợp về quốc phòng – an ninh, đối ngoại, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phối hợp mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… Tăng cường thông tin, phát huy vai trò của báo chí gắn với việc xử lý nghiêm vi phạm về  báo chí; đảm bảo an toàn mạng, an toàn thông tin.

Quỳnh Vinh
.
.
.