Bộ trưởng Tô Lâm:

Triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp để chống phá

Thứ Năm, 29/12/2016, 09:59
Năm 2016, lực lượng công an đã triệt nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, núp bóng các công ty, doanh nghiệp để hoạt động chống phá, ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, hoạt động bình thường của các doanh nghiệp


Tiếp tục Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, sáng nay, 29-12, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu làm rõ thêm nội dung liên quan đến công tác Công an, phục vụ phát triển, ổn định kinh tế-xã hội.

Đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về an ninh kinh tế

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong năm qua Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chủ trương giải pháp phù hợp để đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Cụ thể, đã tham mưu đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia trong đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại. Chủ động phát hiện những sơ hở, yếu kém của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại; từ đó kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan rà soát, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại các ngân hàng, góp phần lành mạnh hoá hoạt động tài chính ngân hàng.

Bộ trưởng Tô Lâm

“Tham gia tích cực đấu tranh chống gian lận thương mại, góp phần làm lành mạnh hoá thị trường, đặc biệt lành mạnh hoá trong cạnh tranh, góp phần vào chống thất thu thuế, góp phần nâng cao thu ngân sách nhà nước. Kiến nghị Chính phủ sửa đổi các nghị định, thông tư theo hướng tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển” – Bộ trưởng nêu.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia; kịp thời đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hoá chính trị; nắm tình hình, theo dõi thông tin, hỗ trợ và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các doanh nghiệp lựa chọn đối tác (đặc biệt đối tác nước ngoài), ngành hàng để đầu tư có hiệu quả…

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, lần đầu tiên Bộ Công an đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về an ninh kinh tế để chống chệch hướng những diễn biến trong kinh tế và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới.

1.990 băng, ổ nhóm tội phạm bị triệt phá

Lực lượng Công an đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, các chương trình quốc gia của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm núp bóng các doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp...

Do đó, Bộ Công an đã tập trung đấu tranh để góp phần lành mạnh hoá thị trường kinh doanh. Năm 2016, toàn lực lượng đã triệt phá 1.990 băng, ổ nhóm, tội phạm; trong đó có nhiều băng, ổ nhóm nguy hiểm, núp bóng các công ty, doanh nghiệp để hoạt động chống phá, ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, hoạt động bình thường của các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường. Trong năm, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 16.823 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 901 vụ so với 2015); 224 vụ vi phạm pháp luật về tham nhũng, trong đó điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn, tính chất phức tạp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Điều tra, xử lý 3.319 vụ buôn lậu, 535 vụ gian lận thương mại, 648 vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, góp phần kiềm chế, hoạt động buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Xử lý 17.622 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, qua đó nâng cao ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, giải toả bức xúc của người dân đối với những vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Về công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển ổn định, Bộ Công an đã  chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT. 

Đã rà soát và kiến nghị đề xuất đơn giản hoá 120 thủ tục hành chính, bãi bỏ 25 thủ tục hành chính đơn giản hoá trình tự thực hiện 112 thủ tục hành chính; đơn giản hoá thành phần hồ sơ, tờ khai, mẫu đơn 81 thủ tục hành chính; tỷ lệ cắt giảm chi phí sau đơn giản hoá đạt 32,7%. Nổi bật là giảm thời gian cấp hộ chiếu từ 15 ngày xuống còn 8 ngày, cấp thị thực và tạm trú cho nhà đầu từ nước ngoài từ 1 năm lên 5 năm…

Kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý di dân, di cư

Đối với kiến nghị góp phần tăng cường quản lý và phát triển ổn định kinh tế-xã hội năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tăng cường quản lý xã hội, tăng cường quản lý di dân, di cư. 

Bộ trưởng Tô Lâm lấy ví dụ ở Tây Nguyên, trước đây có 1,1 triệu dân, bây giờ đã tăng lên 5,5 triệu người, nếu trong điều hành kinh tế - xã hội những chỉ số vẫn như cũ thì sẽ ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung và ổn định trong nhân dân. Nhiều địa phương dân lao động, di cư nơi khác đến còn đông hơn dân ở đó, gây khó khăn cho việc quản lý, nhiều địa bàn xã, huyện dân nhập cư nhiều hơn dân tại chỗ, tạo xung đột xã hội, gây mất ổn định xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Chính phủ luôn mong muốn lực lượng Công an tiếp tục cải cách, đổi mới để bảo vệ dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

"Đối với kiến nghị của Bộ Công an, Chính phủ ghi nhận và sẽ đưa vào chương trình; mong các đồng chí tiếp tục tạo môi trường tốt nhất cho phát triển" - Thủ tướng nói.


Quỳnh Vinh
.
.
.