Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương

Thứ Tư, 28/12/2016, 09:57
Sáng nay, 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là một cuộc họp hết sức quan trọng nhằm thảo luận, phân tích, làm rõ để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình năm 2016, những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và tập trung bàn thảo những giải pháp lớn triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước…

Toàn cảnh phiên họp

Thủ tướng chỉ rõ, năm 2016 sắp đi qua, chúng ta đã phải đối mặt rất nhiều khó khăn thử thách ở trong nước và quốc tế. Đối với trong nước là một năm thiên tai và nhân tai đặc biệt nghiêm trọng, khốc liệt xảy ra trên mọi miền của Tổ quốc. Tình hình quốc tế và khu vực phức tạp, khó lường, tình hình biển Đông hết sức phức tạp, cùng với đó là nhiều yếu kém trong nội tại nền kinh tế, các doanh nghiệp thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước…

Trong bối cảnh như thế, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quyết liệt với tinh thần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xác định năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp.

Qua đó, đạt được một số thành tựu nhất định: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. GDP đạt gần 6,3%, cao hơn các nước đang phát triển khu vực Châu Á. Kết quả phát triển doanh nghiệp khởi sắc, lần đầu tiên chúng ta có 110.000 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16,2% về số doanh nghiệp); thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục, FDI ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9%. Khu vực dịch vụ khởi sắc, thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam xếp thứ 62/90, tăng 9 bậc so với năm 2015…

Công tác xây dựng pháp luật được chú trọng; không còn nợ đọng văn bản; tập trung phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, có chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, chủ trương không để người dân nào thiếu bữa trong thiên tai; xử lý sự cố ô nhiễm môi trường ở miền Trung…

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, niềm tin thị trường, niềm tin xã hội tăng lên mạnh mẽ trong nhân dân cả nước” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên bên cạnh đó người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm mạnh, sản lượng dầu thô giảm 13%, kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 36%. Thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt liên tục. Sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là ô nhiễm môi trường biển miền Trung.

Các dự án ghìn tỷ thua lỗ, mất vốn; các ngân hàng thương mại yếu kém, mất vốn, thua lỗ cao. Xảy ra nhiều vụ cháy nổ, TNGT nghiêm trọng. Nhiều vụ tội phạm nghiêm trọng đặc biệt xảy ra, trong đó có một số vụ án giết người nghiêm trọng. Sai phạm trong công tác cán bộ, như vụ Trịnh Xuân Thanh. Kết quả quốc tế về năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo giảm 4 bậc…

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh giá đúng kết quả của năm 2016, nhận định đưa ra các giải pháp cho năm 2017. Tập trung đi thẳng những vấn đề khó khăn vướng mắc, vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, phát huy lợi thế… Làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay, bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, cách thức điều hành trong thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày, 28 và 29-12.

Quỳnh Vinh
.
.
.