Tàu ngầm Kilo 187 Bà Rịa - Vũng Tàu về đến vịnh Cam Ranh

Thứ Sáu, 20/01/2017, 14:56
Sau một hải trình dài hành trình từ cảng St Peterburg - Liên bang Nga về Việt Nam, 6h15’ sáng 20-1, tàu chuyên dụng Rolldock Storm – Hà Lan đã vận chuyển tàu ngầm Kilo 187 Bà Rịa - Vũng Tàu về đến vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đây là chiếc tàu ngầm cuối cùng trong 6 chiếc tàu do Nga cung cấp cho Việt Nam trong dự án 636 Varshavyanka do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất theo hợp đồng ký kết với Việt Nam vào năm 2009 sau chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tàu chuyên dụng Rolldock Storm – Hà Lan vận chuyển tàu ngầm Kilo 187 Bà Rịa - Vũng Tàu đang neo đậu tại vịnh Cam Ranh.

Theo Hãng tin của RIA Novosti - Nga, cùng với việc hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo, phía Nga còn huấn luyện cho đội vận hành tàu ngầm Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 2 tỉ USD.

Tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu là chiếc tàu ngầm điện – diesel lớp Kilo 636 thứ 6, được mệnh danh là “hố đen đại dương” thực thi nhiệm vụ trinh sát và tuần tra trên biển. Tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, lặn sâu tối đa 300m. Thời gian hoạt động độc lập của tàu 45 ngày đêm với thủy thủ đoàn 52 người.

Ngoài 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, trên tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu còn có tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

Theo dự kiến trong ngày 23-1, tàu Rolldock sẽ dẫn nước vào khoang chứa tàu ngầm để các chuyên gia thực hiện tháo tác kỹ thuật hạ thủy tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu, để 2 tàu lai dắt Azimuth lai dắt vào quân cảng Cam Ranh.

Trước đó trong hai ba năm (2014-2016) quân cảng Cam Ranh lần lượt tiếp nhận 5 chiếc tàu ngầm Kilo 182 - Hà Nội, 183 - TP Hồ Chí Minh, 184 - Hải Phòng, 185 - Khánh Hòa, 186 - Đà Nẵng. Toàn bộ số tàu ngầm nêu trên đã được Bộ quốc phòng và Quân chủng hải quân Việt Nam chuyển giao cho Lữ đoàn tàu ngầm 189 quản lý, vận hành để tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phan Văn Lương
.
.
.