Lễ thượng cờ trên tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam

Thứ Tư, 15/01/2014, 15:35
Tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sáng 15/1, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam đã chủ trì lễ tiếp nhận chính thức và thượng cờ trên tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên HQ 182 Hà Nội.

Cùng tham dự buổi lễ có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và một số đơn vị trực thuộc Quân chủng. Đây là nghi thức uy nghiêm và sự kiện trọng đại được Hải quân Việt Nam tổ chức đối với tàu ngầm đầu tiên, đánh dấu mốc son lịch sử xây dựng và phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ thượng cờ tàu ngầm HQ 182 Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chỉ đạo những sĩ quan - thủy thủ vinh dự được giao vận hành tàu ngầm HQ 182 Hà Nội cần trân trọng niềm vinh dự đó bằng nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mới; tập trung chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xây dựng đội ngũ đoàn kết, giữ nghiêm kỷ cương - kỷ luật, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao quốc kỳ cho sĩ quan, thủy thủ tàu ngầm. Ảnh : NLĐO.

Mặt khác, đội ngũ sĩ quan - thủy thủ tàu ngầm HQ 182 Hà Nội cần tập trung thời gian, trí tuệ để tiếp thu, nghiên cứu kiến thức kỹ thuật do các chuyên gia Nga hướng dẫn; nỗ lực huấn luyện và vận hành tàu ngầm đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng phối hợp đồng bộ với các lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cờ Tổ quốc tung bay trên tàu ngầm HQ 182 Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Văn Quán, Thuyền trưởng tàu ngầm HQ 182 Hà Nội thuộc Lữ đoàn 189 Hải quân xin hứa sẽ cùng đồng đội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, tình huống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và truyền thống “Đoàn kết - kỷ luật - bí mật - quyết thắng”.  

Tàu ngầm HQ 128 Hà Nội là một trong 6 chiếc tàu ngầm diesel - điện Kilo thuộc dự án 636 Varshavyanka do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất theo hợp đồng ký kết với Việt Nam vào năm 2009 trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài việc cung cấp 6 tàu ngầm, phía Nga còn đảm nhiệm huấn luyện cho các đội vận hành tàu ngầm của Hải quân Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 2 tỉ USD. Sự hiện diện của tàu ngầm Kilo 636 trong biên chế Quân chủng Hải quân là một minh chứng rõ nét về sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hữu Toàn (Ảnh: NLĐO)
.
.
.