Tàu ngầm Kilo HQ 183 TP Hồ Chí Minh đã về đến Cam Ranh

Thứ Năm, 20/03/2014, 16:18
Chiếc tàu ngầm Kilo mang tên HQ 183TP.Hồ Chí Minh đã được tàu biển Rolldock Star của Công ty vận tải Rolldock Sea - quốc tịch Hà Lan vận chuyển về đến vịnh Cam Ranh vào sáng 20/3 sau hải trình dài khởi hành từ cảng Kaliningrad - Liên bang Nga từ ngày 3/2.

Tàu biển Rolldock Star đang neo đậu tại mũi Hồi thuộc thôn Tàu Bể, xã Cam Lập, TP Cam Ranh làm thủ tục hạ thủy tàu ngầm Kilo để hoa tiêu lai dắt vào quân cảng Cam Ranh trong chiều tối cùng ngày. Trước đó, tàu ngầm thứ nhất mang tến HQ 182 Hà Nội về đến Cam Ranh từ cuối năm ngoái và đã tổ chức trọng thể lễ thượng cờ hôm 15/1.

Hai tàu ngầm Kilo nêu trên nằm trong 6 chiếc tàu ngầm diesel - điện Kilo thuộc dự án 636 Varshavyanka do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất theo hợp đồng ký kết với Việt Nam vào năm 2009 trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng với việc cung cấp 6 chiếc tàu ngầm Kilo có trang bị vũ khí, phương tiện quân sự hiện đại,  phía Nga còn đảm nhiệm huấn luyện cho các đội vận hành tàu ngầm của Hải quân Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 2 tỉ USD. Từ đầu năm nay, sự có mặt của tàu ngầm Kilo 636 trong biên chế Quân chủng Hải quân Việt Nam là một minh chứng cụ thể về tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự kiến tàu ngầm Kilo thứ ba mang tên HQ 184 Hải Phòng sẽ được phía Nga vận chuyển đến Việt Nam trong tháng 11.2014, ba chiếc tàu ngầm Kilo còn lại mang tên HQ 185 Đà Nẵng, HQ 186 Khánh Hòa, HQ 187 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được chuyển giao lần lượt trong hai năm 2015-2016.

Tàu biển Rolldock Star vận chuyển tàu ngầm Kilo HQ 183 vào vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm Kilo 636 thuộc loại tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ ba, có độ dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng giãn nước từ 3000-3.950 tấn, tốc độ mỗi giờ 20 hải lý, lặn sâu tầm trung bình và tối đa từ 240- 300m, có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý với thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn gồm 52 người. Trên tàu ngầm được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như 6 ống phóng ngư lôi 533mm, 24 quả thủy lôi cùng tổ hợp tên lửa đa năng 3M-54, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3, tên lửa 9K38 Igla… Với đặc tính đa năng, tàu ngầm Kilo 636 có đủ năng lực thực thi nhiệm vụ chống tàu nổi và tàu ngầm hoạt động ở những vùng nước nông, đồng thời triển khai các phương án tuần tiễu, bảo vệ lãnh hải, căn cứ quân sự kết hợp thực hiện các hoạt động trinh sát trên biển

Hữu Toàn
.
.
.