Xử lý thoả đáng, đảm bảo nghiêm pháp luật đối với việc gian lận điểm thi

Thứ Ba, 02/04/2019, 20:06
Đối với các trường hợp gian lận điểm thi, Bộ Công an  sẽ có cách xử lý thoả đáng đảm bảo tính nghiêm minh của  pháp luật nhưng cũng vẫn quan tâm tới các cháu học sinh.

Trả lời câu hỏi liệu có công bố danh tính phụ huynh và học sinh trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La và cả vụ ở Hà Giang trước đó không? Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết: "Việc này ảnh hưởng đến tư cách, đến sự phát triển sau này của các em học sinh nên chúng tôi đang trao đổi kỹ với Bộ GD&ĐT, với địa phương hướng xử lý như thế nào để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo tính nhân văn với các cháu học sinh. Các nhà báo yên tâm, chúng tôi sẽ có cách xử lý thoả đáng đảm bảo tính nghiêm minh của  pháp luật nhưng cũng vẫn quan tâm tới các cháu học sinh". 

Cơ quan ANĐT thi hành lệnh bắt đối tượng gian lận điểm thi

Vụ gian lận thi cử 2018 (hay còn gọi là Vụ gian lận thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018) là vụ sai phạm trong công tác tổ chức, chấm thi ở Kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2018.

 Vụ việc liên quan đến hàng loạt bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình. 

Trong quá trình điều tra, hàng chục cán bộ bị khởi tố, bắt giam bắt tạm giam, có hơn 300 bài thi bị can thiệp điểm.

P.A
.
.
.