Đà Nẵng họp khẩn cấp đối phó với mưa, lũ trước ngày khai mạc APEC 2017

Chủ Nhật, 05/11/2017, 17:48
Chiều ngày 5-11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho biết: Kể từ sáng đến 17h chiều ngày 5-11, lũ lớn trên sông Vu Gia đã tràn về xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Hiện nước đã dâng cao đến 1,1m, gây ngập sâu nhiều tuyến đường và nhà dân.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 chỉ còn được tính bằng giờ trước lúc chính thức diễn ra (từ 6 đến 11-11) tại Đà Nẵng, nên ngay từ sáng sớm ngày 5-11, dù trời mưa rất lớn, nhưng người dân và các ngành chức năng ở Đà Nẵng đã đồng loạt cùng nhau ra đường dọn dẹp vệ sinh sau ảnh hưởng bão số 12 để góp sức cùng thành phố chào đón APEC. 

Ngay trong sáng 5-11, cũng đích thân Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ xuống hiện trường, đi kiểm tra và động viên các lực lượng chức năng đang tổ chức dọn dẹp trên các tuyến đường trọng điểm – nơi có đoàn xe các đại biểu đi qua.  

Chiều 5-11, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, quận huyện để triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 12, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh để khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào ngày mai 6-11. 

Tại cuộc họp khẩn, chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo, ngành chức năng cần phải khắc phục sửa chữa lại pano, biển tuyên truyền về APEC 2017 trên các tuyến phố bị gió bão giật hỏng. 

Yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường. Bằng mọi giá công tác dọn dẹp trên các tuyến phố phải nỗ lực tối đa; thay mới hoặc sửa chữa các bảng biển bị hư hỏng phải được hoàn thành, khang trang trước sáng ngày 6-11 để kịp chào đón khai mạc APEC 2017…

Cũng chiều ngày 5-11, thông tin từ  Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho biết: Kể từ sáng đến 17h chiều ngày 5-11, lũ lớn trên sông Vu Gia đã tràn về xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Hiện  nước đã dâng cao đến 1,1m, gây ngập sâu nhiều tuyến đường và nhà dân.

Điểm ngập sâu nhất là tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang – TP. Đà Nẵng), đến 11 giờ trưa, lũ đã ngập hoàn toàn 6 thôn là Cẩm Nê, Bắc An, Thạch Bồ, An Trạch, Lệ Sơn 2 và Nam Sơn; các thôn Lệ Sơn Nam, Lệ Sơn Bắc, La Bông và Yến Nê 2 cũng đã ngập một phần. Các tuyến đường như: ĐH 409, đường liên thôn La Bông đi Yến Nê 2, đường Yến Nê 1 đi tổ 3 Cẩm Nê, cầu Bến Giang, đường liên thôn An Trạch đi La Châu Bắc, liên thôn từ ĐH 409 đi Nam Sơn… cùng nhiều tuyến kiệt, hẻm đã bị ngập sâu. 

Lực lượng CSPCCC Đà Nẵng tích cực giúp người khắc phục nhà bị tốc mái và nhiều điểm pano, cổng chào bị gãy đổ trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp. Ảnh Thu Hương

Hàng nghìn người dân TP. Đà Nẵng đã ra đường cùng phối hợp với các ngành chức năng, lực lượng Công an, Quân đội dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Hiện có 2.320 hộ/7.920 khẩu bị ngập lũ, tuy nhiên chưa ngập đến mức phải di dời. Lũ cũng đã ngập sâu và gây thiệt hại cho 10,2ha hoa màu.  Trong khi đó, theo UBND xã Hòa Nhơn, có 300 hộ dân bị ngập, hầu hết đều đã bị lũ tràn vào nhà, trong đó 30 hộ ngập sâu hơn 1,2m và đã di dời 10 hộ đến nơi cao ráo. Lũ còn ngập sâu, gây chia cắt các tuyến đường ĐH2, cầu Bà Hủ… Ngoài ra, lũ đã ngập 3 vùng rau: Thạch Nham Tây, Phước Hưng Nam, Ninh An, Phú Hòa 1 (trồng bí đao, dưa leo, khổ qua, cải…) với tổng diện tích ngập 10ha.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm: Trong khu vực đô thị, do mưa nhiều đã làm ngập nước tuyến đường dẫn vào Trung tâm, QL14 nối Đà Nẵng đi qua huyện Đại Lộc (Quảng Nam) lên các tỉnh Tây Nguyên bị ngập sâu trong nước, tê liệt giao thông.  

Vào chiều 5-11, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, quận huyện.

Trưa 5-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã có công điện yêu cầu UBND các quận, huyện triển khai ngay phương án phòng, chống lũ; rà soát, sơ tán nhân dân tại các khu dân cư những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Đặc biệt chú ý nhân dân sống tại khu vực ven sông Yên, Túy Loan và Cu Đê (các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc), khu vực biển Liên Chiểu; dự trữ lương thực, nước uống đề phòng lũ lớn; thông báo tình hình mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế nhân dân đi lại trong vùng ngập lũ; sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để chủ động, kịp thời xử lý khi thiên tai xảy ra...

Bên cạnh đó, cần khẩn trương tiến hành triển khai dọn dẹp vệ sinh, môi trường, cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường chính phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bảo đảm mỹ quan đô thị theo Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chuẩn bị lực lượng hỗ trợ các địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân ở các vùng ngập sâu.  

Hoài Thu
.
.
.