Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích sau sự cố tại thủy điện Sông Bung 2

Thứ Tư, 21/09/2016, 10:34
Lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang tập trung cao độ để tìm kiếm công nhân Luân; đồng thời chủ đầu tư thông báo sẽ “thưởng nóng” cho những ai tìm thấy nạn nhân này.


Sáng 21-9, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2 (chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2 - TĐSB 2), cho biết công tác tìm kiếm công nhân bị mất tích sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng tại công trình TĐSB 2 là Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Công tác tìm kiếm công nhân Luân bị mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Phía chủ đầu tư dự án cũng đã ra thông báo để thể hiện lòng cảm ơn của chủ đầu tư đối với những ai tìm ra được tung tích công nhân Luân, chủ đầu tư sẽ “thưởng nóng” 20 triệu đồng.

Liên quan đến công tác nhân sự tại Ban quản lý dự án TĐSB 2, ông Hải thông tin, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty phát điện 2 vừa quyết định bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc của Tổng Công ty giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án TĐSB 2 để kiện toàn bộ máy và phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ hầm dẫn dòng vừa qua.

Như Báo CAND đã thông tin, lúc 16h25 ngày 13-9, do nước nước lũ lớn đã làm bục cửa van số 2, hầm dẫn dòng công trình TĐSB 2 khiến hơn 25 triệu m3 nước cuồn cuộn đổ về hạ lưu đập chứa.

Sự cố tại TĐSB 2 đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Sự cố này đã khiến 2 công nhân lái máy đào của nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị mất tích gồm Đặng Văn Tuyền (37 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ).

Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, song đến nay lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ mới tìm, xác định được thi thể của công nhân Đặng Văn Tuyền vào chiều 16-9 và đã bàn giao cho gia đình mang về quê an táng. Còn tung tích của công nhân Nguyễn Minh Luân vẫn chưa được tìm thấy.
Ngọc Thi
.
.
.