Những tập thể anh hùng thi đua yêu nước của lực lượng CAND

Thứ Ba, 08/12/2020, 16:29
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có 55 đại biểu thuộc lực lượng CAND, trong đó có 9 đại biểu đại diện 9 tập thể được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" (LLVTND) thời kỳ đổi mới từ năm 2016 đến nay.


Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 9 và 10-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", sẽ có 2.300 đại biểu về dự đại hội, trong đó 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức, lập thành 133 đoàn đại biểu. Đáng chú ý, dự đại hội có 55 đại biểu thuộc lực lượng CAND, trong đó có 9 đại biểu đại diện 9 tập thể được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" (LLVTND) thời kỳ đổi mới từ năm 2016 đến nay.

Đó là Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng Chống phản động lưu vong, Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Công an quận Long Biên, Công an TP Hà Nội. Bên lề hội nghị, phóng viên Báo CAND đã tìm hiểu, lược ghi về một số thành tích tiêu biểu, xuất sắc của các tập thể anh hùng.

Công an tỉnh Phú Thọ: Đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, góp phần giữ bình yên đất Tổ.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và sự thương yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng các tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ Công an, tháng 8-2020.

5 năm qua, Công an tỉnh đã mở 14 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiềm chế gia tăng tội phạm; đồng thời đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm. Nhiều vụ án lớn được triệt phá thành công, được nhân dân và dư luận xã hội đánh giá cao, như vụ án Trịnh Nguyên Thủy sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép 1 tấn heroin; vụ gian lận thương mại MB24 liên quan hàng chục tỉnh thành; vụ án đánh bạc do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu; vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ đồng... Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 88,1%; tỷ lệ điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%...

Hàng năm, Công an tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ hội Hùng Vương, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) khi nhân dân hành hương về giỗ Tổ. Từ năm 1994 đến nay, 26 năm liên tục Công an tỉnh Phú Thọ được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Với những thành tích đặc biệt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Công an tỉnh Phú Thọ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND" năm 2020.

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ): "Lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.

Là đơn vị CSĐN đầu tiên của lực lượng CAND, Tiểu đoàn có nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá bom mìn, tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm... theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh CSCĐ.

Đơn vị đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII; bảo vệ thành công sự kiện Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Hội nghị APEC 14; Hội nghị Quan chức cấp cao APEC lần thứ 2,3; ứng trực Hội nghị Bộ trưởng thương mại APEC 2017; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên... Là đơn vị xung kích và nòng cốt trong tham gia giải quyết các vụ tụ tập đông người, gây rối ANTT trên địa bàn cả nước: Tăng cường CBCS giải quyết vụ việc đòi thành lập "vương quốc Mông" ở Mường Nhé, Điện Biên (2011); tham gia triệt phá băng nhóm tội phạm gây rối, chống đối chính quyền địa phương, giết người xảy ra tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (2015); tăng cường giải quyết tình hình phức tạp về ANTT tại tỉnh Bình Thuận (2018)...

CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 1 biểu diễn khí công.

Tiểu đoàn CSĐN số 1 đã ra quân đấu tranh hàng trăm chuyên án, vụ án đối mặt với nhiều loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm: Truy bắt đối tượng mua bán ma túy tại Hang Kia - Pà Cò (2010); phối hợp bắt giữ các đối tượng buôn hàng cấm xuyên quốc gia từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt nam qua đường biển tại Cảng Vinalines (2011); tham gia triệt phá băng nhóm hoạt động có tổ chức trên dọc tuyến sông các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội (2012); tăng cường cho Cục Cảnh sát hình sự tấn công nhóm tội phạm do Dũng "mặt sắt" cầm đầu buôn hàng cấm qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Móng Cái, Quảng Ninh); tăng cường cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình trực tiếp sử dụng các biện pháp vũ trang triệt phá, bắt giữ 14 đối tượng, tiêu diệt 7 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng chục khẩu súng các loại...

Luôn là đơn vị mũi nhọn, xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực và nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh với nghị lực quật cường để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống, từ năm 2009 đến nay, tập thể Tiểu đoàn CSĐN số 1 và 5 cá nhân được tặng thưởng 9 Huân chương Chiến công các hạng; được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Năm 2020, đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Phòng Chống phản động lưu vong, Cục An ninh nội địa: Ngăn chặn từ sớm, từ xa các âm mưu khủng bố, phá hoại.

Thời gian qua, tập thể Phòng chống phản động lưu vong, Cục An ninh nội địa đã triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại manh động của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong; đập tan các kế hoạch "Sang sông" của "Việt Tân", "Chuyển lửa về quê hương" của "Chính phủ Việt Nam tự do"; phá rã "4 vùng chiến lược Việt Tân", các "căn cứ", "quân khu" của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều đại Việt" và các nhen nhóm hoạt động manh động "Mãng Xà", "Biệt đội bóng ma"...

Kiên quyết không để các đối tượng, tổ chức phản động lưu vong tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập ở trong nước. Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án góp phần bảo đảm giữ vững an ninh nội địa trong thời gian tổ chức các sự kiện quan trọng, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam năm 2020, trọng tâm là các sự kiện, hội nghị của Năm Chủ tịch ASEAN, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Phòng Chống phản động lưu vong, Cục An ninh nội địa vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: 4 năm liên tiếp đơn vị được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc, 3 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, 7 năm liên tiếp được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ của đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ Công an. Năm 2020, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai: Lập công xuất sắc, chặn đứng nhiều đường dây ma túy lớn ở tuyến biên giới phía Bắc.

Những năm qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Từ năm 2010 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy túy Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra khám phá 1.895 vụ, bắt giữ 2.350 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm: Hơn 378kg heroin, gần 500 nghìn viên ma túy tổng hợp, 30kg ma túy đá, hơn 11kg thuốc phiện; 241 xe mô tô, 13 xe ô tô, 379 điện thoại di động, 582 kíp nổ, 890 g thuốc nổ và nhiều tài sản, vật chứng có liên quan...

Đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng trong, ngoài tỉnh xác lập đấu tranh thành công gần 60 chuyên án. Quá trình điều tra, bắt giữ được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị có kết quả đấu tranh cao, luôn nằm trong nhóm những đơn vị dẫn đầu cả nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án năm sau cao hơn năm trước, trung bình tăng từ 15% đến 35%/năm.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Lào Cai còn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Nhì (năm 2015); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2018-2019) và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen… Năm 2020, đơn vị vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND".

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu: Khám phá nhiều chuyên án tội phạm hình sự có tổ chức, xuyên quốc gia, góp phần đảm bảo ANTT cực Nam Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Công an tỉnh Bạc Liêu, những năm qua, lực lượng Cảnh sát hình sự không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Nhiều vụ án, chuyên án lớn liên tiếp được khám phá; nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội được triệt xóa thành công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân.

5 năm qua, hơn 300 vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, khám phá, bắt và xử lý hơn 400 đối tượng; triệt phá nhiều điểm tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; tỷ lệ điều tra khám phá án từng năm đạt trên 90%. Nhiều chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh thành công, tạo được tiếng vang trong toàn lực lượng, đem lại niềm tin yêu to lớn đối Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Điển hình như chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, làm rõ hơn 60 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn hơn 50 tỉnh, thành phố; bắt, khởi tố hàng chục bị can liên quan; chuyên án triệt phá 25 băng, nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Cà Mau đến Thừa Thiên – Huế đưa sang Campuchia tiêu thụ, làm rõ trên 500 vụ trộm cắp xe mô tô; bắt, khởi tố 119 đối tượng; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu ngăn chặn kịp thời, thành công vụ vận chuyển trái phép ngà voi quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Nhiều năm liền tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng các phần thưởng cao quý. Năm 2020, đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND".

Công an quận Long Biên, Công an TP Hà Nội: Bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa bàn có diện tích lớn nhất Thủ đô.

Long Biên là quận có diện tích lớn nhất của Thủ đô, nằm ở tả ngạn sông Hồng và phía Đông Bắc TP Hà Nội. Trong những năm qua, Công an quận Long Biên đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai toàn diện các mặt, lĩnh vực, trong đó có nhiều giải pháp đột phá, góp phần chủ động nắm tình hình, kéo giảm tội phạm và bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 77%, trong đó trọng án đạt 93%. Từ năm 2010 đến nay, Công an quận đã phát hiện, xử lý 817 vụ, 915 đối tượng phạm tội và vi phạm quy định về quản lý kinh tế, trong đó xử lý hình sự 103 vụ, 151 đối tượng, điển hình như: điều tra, khám phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kinh doanh đa cấp trên mạng, liên quan 73 nghìn người, thiệt hại gần 700 tỷ đồng (2012); điều tra, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký hợp đồng mua bán nhà với 14 người, thu giữ hơn 4 tỷ đồng; phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 40 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu (2013)...

Đã phát hiện, bắt giữ, xử lý, đề nghị truy tố 2.023 vụ, 2.552 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 42.158kg heroin; 33.344kg ma túy tổng hợp; 6.098kg các loại ma túy khác; 2.811kg thuốc hướng thần; 8 súng; 85 viên đạn và nhiều tang vật khác. Tiêu biểu, như: Khám phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 106 bánh heroin, thu giữ 24.400 USD (tháng 8-2013); đấu tranh chuyên án, bắt giữa 14 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng đã tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội khoảng 6kg ma túy đá, 2.800 viên ma túy tổng hợp, 50 nghìn viên hồng phiến...

Từ năm 2009 đến nay, tập thể Công an quận Long Biên và 4 cá nhân được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công các hạng; được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm 2020 đơn vị vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh: Phòng, chống tội phạm tuyến biên giới, tuyến biển và trong lĩnh vực du lịch ở Đông Bắc Tổ quốc.

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVTND, trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh đối ngoại đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, gian khổ dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong công tác, luôn thể hiện vai trò chủ động, đi đầu trong nắm tình hình, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, tuyến biển và lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ANTQ, thực hiện tốt công tác sinh hoạt tập thể gắn với kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 

Qua tổng kết các phong trào thi đua Vì ANTQ, từ năm 2015 đến nay, tập thể Phòng An ninh đối ngoại luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là đơn vị quyết thắng, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (2020); được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (2016), Cờ thi đua của Bộ Công an (2015), Cờ thi đua của Tổng cục An ninh (2017). Đơn vị có 2 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, 1 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Tổng cục An ninh; 9 lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh; 16 lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh...


 

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.
.