Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Chủ Nhật, 15/11/2015, 15:45
Sáng 15/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2015) và Phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTW MTTQ đọc diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống  85 năm MTTQ Việt Nam và khẳng định, trong suốt dòng chảy của lịch sử, dù với các hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau nhưng MTTQ Việt Nam luôn thể hiện vai trò đoàn kết và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 85 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của MTDTTN Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam và quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam trình bày tóm tắt báo cáo Tổng kết 2 Cuộc vận động, nêu rõ: Qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay, cả nước có hơn 18,2 triệu gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa (đạt 83,84%) và 75.598 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa (đạt 67,96%); hàng tram nghìn mô hình khu dân cư tự quản, tổ hòa giải được xây dựng và duy trì, không ngừng phát huy vai trò của người dân trong xây dựng cuộc sống ở khu dân cư…

Từ khi phát động đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận hơn 10.000 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ, với sự giúp đỡ bằng ngày công, hiện vật…đã có hơn 1,4 triệu căn nhà của hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa…

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 yêu cầu và 7 giải pháp...      

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, việc MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có ý nghĩa quan trọng. “Chính phủ đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ những nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện của Cuộc Vận động và sẽ phối hợp và ban hành Nghị quyết liên tịch với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.."- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh phát biểu tại buổi Lễ.

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã trao quà lưu niệm cho ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; đồng thời biểu dương, tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện 2 Cuộc vận động nêu trên…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trao bằng khen tặng các cá nhân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 5 nội dung cơ bản: Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Toàn dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; Toàn dân đoàn kết, tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Toàn dân đoàn kết, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Toàn dân đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh…

Anh Hiếu
.
.
.