Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Thứ Sáu, 26/09/2014, 13:43
Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, đã chính thức khai mạc sáng nay 26/9 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức quốc tế và 1.008 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội diễn ra với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VII (2009-2014); rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá cụ thể, toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014-2019). Trọng tâm là nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam đã cho biết những nội dung chính của Đại hội; khẳng định trong bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQVN phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, đây chính là Đại hội của “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu…

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.  

Đại hội sẽ nghe báo cáo chính trị; tiến hành thảo luận; báo cáo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ khóa VIII: Hiệp thương cử Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII; Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật các chương trình của Đại hội…

Các ý kiến đóng góp tâm huyết tại Đại hội MTTQ Việt Nam

 *Đại tá Lương Ngọc Dương, Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII

Đại tá Lương Ngọc Dương, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chiều 26/9, theo kết quả Hiệp thương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), lực lượng Công an nhân dân (CAND) vinh dự có 2 đại biểu được giới thiệu, tham gia Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII. Đó là Đại tá Lương Ngọc Dương, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đại tá Dương Văn Cừ, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ Tổng cục An ninh 2. Nhân dịp này, PV Báo CAND đã có cuộc PV đại biểu CAND tham gia Đại hội.

Đại tá Lương Ngọc Dương phấn khởi cho biết, lần đầu tiên lực lượng CAND được tham gia với vai trò thành viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Đây là vinh dự cho lực lượng CAND nói chung, bản thân tôi nói riêng. Đây cũng là dịp MTTQ thể hiện sự quan tâm của MTTQ Việt Nam nhằm tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang... phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Là một trong những đại biểu đại diện cho lượng CAND tham gia Đại hội, tôi muốn đem đến Đại hội tiếng nói chung của lực lượng CAND. Thông qua Đại hội lần này, rất mong muốn MTTQ các cấp; các tổ chức đoàn thể, tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia giám sát, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước nhân dân đã giao phó.  MTTQ Việt Nam và lực lượng CAND có truyền thống phối hợp hoạt động từ rất lâu. Qua thực hiện 2 Nghị quyết liên tịch và mới đây là Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Công an và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cho thấy, mối quan hệ công tác phối hợp rất chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong chương trình của MTTQ khóa VIII có rất nhiều chương trình hoạt động lớn, đặc biệt là vấn đề Hiến pháp giao cho MTTQ quyền giám sát, phản biện xã hội...Chúng tôi hy vọng, MTTQ các cấp sẽ tập hợp và động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật, nhất là tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tham gia góp ý kiến về các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh....Được tham gia là thành viên của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, tôi mong muốn sẽ đóng góp nhiệt huyết, trách nhiệm của mình vào thành công của Đại hội và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ- lực lượng CAND trong thời gian tới...

Linh mục Hồ Thái Bạch, giáo xứ Liên Hòa, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình:

Linh mục Hồ Thái Bạch, giáo xứ Liên Hòa, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ở tuổi 73, được sống trong giai đoạn đất nước hòa bình, ấm no, thịnh vượng, tôi cảm thấy rất phấn khởi, đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, nằm trong một khối đại đoàn kết chung của cả toàn dân tộc. Hôm nay về đây tham dự Đại hội VIII, tôi rất vinh dự, xúc động và tự hứa sẽ cố gắng đóng góp phần mình, kêu gọi thêm nhiều thành viên của Mặt trận Tổ quốc, động viên bà con nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào do Mặt trật Tổ quốc phát động một cách triệt để, cùng bà con đoàn kết, xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh hơn nữa. Cũng là để góp phần mình đổi mới đất nước, thực hiện khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, là tiền đề để đất nước ta thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Nhà giáo ưu tú Qua Thị Phượng, thành viên MTTQ tỉnh Bình Thuận, đại diện nhân sỹ trí thức dân tộc Chăm:

Nhà giáo ưu tú Qua Thị Phượng, thành viên MTTQ tỉnh Bình Thuận, đại diện nhân sỹ trí thức dân tộc Chăm).

Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được cùng với 54 dân tộc anh em hội tụ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Điều mà những đại biểu như chúng tối muốn gửi gắm là, sau Đại hội này, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc sẽ tạo điều kiện hơn nữa để cho các dân tộc thiểu số được phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, để rút dần sự chênh lệch khoảng cách về văn hóa xã hội giữa các dân tộc miền núi, dân tộc thiểu số với đồng bào miền xuôi, vùng đồng bằng, thành phố. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các dân tộc được sống bình đẳng, được phát triển đi lên cùng với các dân tộc anh em trong cộng đồng xã hội. Trong thời gian vừa qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận cũng đã chú ý tăng cường nhiều đến công tác giám sát, phản biện xã hội, chẳng hạn như giám sát các hoạt động xã hội, vận động các đoàn thể phối hợp với lực lượng CAND bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở các thôn xóm, địa bàn khu dân cư…

(Quỳnh Vinh – Hiếu Quỳnh))

Anh Hiếu
.
.
.