Hội nghị ASEM thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế – xã hội châu Á và châu Âu

Thứ Năm, 16/05/2019, 11:19
Hội nghị ASEM 2019 do Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Lao đông –Thương binh xã hội, Bộ Kế hoạch – đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức đã được khai mạc sáng 16-5 tại TP Nha Trang.


Tham dự hội nghị có gần 180 đại biểu đến từ 53 thành viên ASEM cùng nhiều tổ chức trong khu vực, quốc tế và Đại sứ, Tổng lãnh sự của các thành viên ASEM tại Việt Nam…

Về phía Việt Nam, ngoài cơ quan tổ chức hội nghị còn có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Phòng thương mại - công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp…

Các đại biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các nội dung: “Tìm hiểu thực tế tăng trưởng bao trùm toàn cầu trong thế kỷ 21”, “Không ai bị bỏ lại phía sau – kinh nghiệm Á – Âu”, Phát triển kinh tế và xã hội bao trùm : Vai trò và sự tham dự của các bên hữu quan”, “Thúc đẩy hợp tác Á – Âu về phát triển kinh tế xã hội bao trùm”.

Quang cảnh hội nghị ASEM năm 2019 khai mạc tại TP Nha Trang sáng 16-5-2019

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp về những vấn đề: Bảo đảm phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trở thành mục tiêu cao nhất của tăng trưởng và động lực cho sự thịnh vượng chung ở châu Á, châu Âu; sáng kiến của ASEM cần đặt người dân vào trung tâm của phát triển, tăng cường sự tham gia mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; thúc đẩy các mối quan hệ đối tác trên mọi tầng nấc toàn cầu, liên khu vực, khu vực và tiểu vùng trong thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm…

                                                          
Hữu Toàn
.
.
.