Biển Đông sẽ được bàn thảo tại Hội nghị ASEM 10

Chủ Nhật, 12/10/2014, 16:08
Ngày 15/10 tới, Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) với chủ đề “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững” sẽ khai mạc tại Italia với sự tham gia của hơn 50 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan hành động đối ngoại của Liên minh châu Âu (EEAS) David O’Sullivan, nội dung chính của hội nghị là tăng cường mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa châu Âu và châu Á. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng sẽ bàn thảo về một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế như vấn đề Ukraine. Tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Ông David O’Sullivan nhấn mạnh, đây là vấn đề tồn tại từ lâu, Liên minh châu Âu (EU) mong muốn các bên liên quan giải quyết các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị ASEM 10 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và tỉnh Bến Tre

S.Thương
.
.
.