Doanh thu ngành công nghệ thông tin đạt gần 70 tỉ USD
- 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Công nghệ thông tin CAND
- Phát hành Sách Trắng công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam năm 2017
- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng
Ngày 23-11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT 2006 theo hình thức trực tuyến với 29 điểm cầu tại các địa phương.
Luật CNTT được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-6-2006 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2007. Sự ra đời của luật này đã thiết lập hành lang pháp lý cho mục tiêu hình thành, phát triển xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tổng kết 10 năm triển khai luật, Thứ tưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng khẳng định, ngành CNTT Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn, trở thành ngành hạ tầng quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Hạ tầng CNTT được đầu tư mạnh mẽ, đảm bảo cho nhu cầu ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. Theo báo cáo chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2016 của Liên hợp quốc, Việt Nam xếp thứ 89/193 nước, tăng 10 bậc so với năm 2014.
Ngành CNTT luôn duy trì tốc độ tăng trưởng gần 30%/năm |
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, 10 năm qua, kinh tế xã hội nước ta đã tăng trưởng nhanh và được thế giới đánh giá cao. Riêng lĩnh vực CNTT, cả 4 trụ cột (hạ tầng, nguồn nhân lực, ứng dụng, công nghiệp CNTT) đều có tốc độ phát triển cao hơn mức trung bình chung của các ngành. Tuy vậy, lĩnh vực này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong 4 trụ cột, trừ công nghiệp CNTT (có sự góp mặt của các tập đoàn kinh tế lớn như Intel, Samsung) có phát triển đột phá, còn lại vẫn chưa đạt được như kì vọng. GDP bình quân đầu người vẫn đứng ở mức 120 của thế giới, thuộc nhóm có mức thu nhập trung bình thấp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị |
Về nhân lực CNTT, theo Phó Thủ tướng, sắp tới sẽ đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực đào tạo. Theo đó, sẽ đưa các kĩ sư có đủ tiêu chuẩn đang làm việc tại các doanh nghiệp để tham gia vào công tác đào tạo cho sinh viên các trường đại học nhằm giảm bớt sự hàn lâm. Riêng về ứng dụng CNTT, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là trụ cột quan trọng nhất, do đó bộ máy hành chính Nhà nước sẽ phải gương mẫu thực hiện đầu tiên.
Mặc dù cho rằng Luật CNTT đã góp phần thúc đẩy ngành CNTT ở Việt Nam phát triển nhanh trong những năm vừa qua song Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần phải điều chỉnh, bổ sung thêm các quy định cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần nghiên cứu các xu thế phát triển mới của ngành CNTT để đưa vào luật.