Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 2

Chủ Nhật, 08/05/2016, 09:37

Tối 7-5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 2.

Tới dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Đại tướng Ngô Xuân Lịch,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Đại sứ quán, Tùy viên quân sự và đại diện lãnh đạo lực lượng biên phòng 4 nước (Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Lào).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự chương trình (Ảnh TTXVN).

Với chủ đề: “Đoàn kết hữu nghị, hợp tác tin cậy; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển; thúc đẩy hội nhập giao lưu quốc tế bảo vệ lợi ích chung và lợi ích mỗi nước; vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân biên giới”, Chương trình giao lưu lần này là sự tiếp nối sau thành công của Chương trình giao lưu đặc biệt “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2014.

Từ sự giao lưu này, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tiến hành hàng ngàn cuộc hội đàm, gặp gỡ, tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước (Trung Quốc, Lào, Campuchia) để trao đổi thông tin, cùng duy trì thực hiện nghiêm túc các hiệp ước, hiệp định, quy chế về biên giới và cửa khẩu; quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường, cứu hộ, cứu nạn.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc (Ảnh TTXVN).

Đặc biệt, mô hình tổ chức kết nghĩa giữa các đồn biên phòng của Việt Nam với các đồn, trạm của lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước, theo chủ đề kết nghĩa “Đồn, trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa, biên giới bình yên” để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ vật tư trang bị công tác, giúp đỡ vật chất nâng cao đời sống đã mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, đã có 123 cặp đồn, trạm biên giới tổ chức kết nghĩa, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 142 cụm dân cư hai bên biên giới.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết: “Chúng ta mở cửa hội nhập tăng cường tình hữu nghị đoàn kết, đồng thời để tạo ra thời cơ phát triển đất nước, điều đó đặt ra có hợp tác giữa các nước mới giải quyết được các vấn đề này sinh trên biên giới, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự ở biên giới, thực thi pháp luật một cách hiệu quả. Có hợp tác chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, chia sẻ và tin cậy nhau hơn… có thể nói Quân đội, Công an, lực lượng bảo vệ biên giới kết nghĩa với nhau, dân cư ở hai bên biên giới thành một cụm, đây là yếu tố rất quan trọng góp phần tạo nên tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển”.

Đại diện lãnh đạo lực lượng biên phòng 4 nước Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Lào (Ảnh TTXVN).

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Việt Nam được giao quản lý 155 cửa khẩu đất liền, cửa khẩu cảng biển trên toàn quốc và tham gia quản lý, đảm bảo an ninh trật tự ở 20 khu kinh tế thương mại cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền, 15 khu kinh tế ven biển cùng hàng trăm cặp chợ biên giới. Các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại biên phòng đã phát huy huy hiệu quả tích cực và được lực lượng chức năng nước bạn đánh giá cao.

Hệ thống cửa khẩu trên các tuyến được quy hoạch đầu tư, nâng cấp hiện đại, quy trình thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được rút ngắn... Hiện nay, đã triển khai các đề án như: “Một cửa một lần dừng”, “Hộ chiếu điện tử”, tham gia cơ chế: “Một cửa một quốc gia”. Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng hữu quan 2 khu vực biên giới, hệ thống cửa khẩu trở thành tâm điểm về giao thương, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, là nơi hội tụ tình cảm hữu nghị, gắn bó, tin cậy giữa nhân dân và lực lượng chức năng ở 2 bên biên giới.

Chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc (Ảnh TTXVN).

Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 2 là dịp để lực lượng bảo vệ biên giới các nước cũng như các tấm gương điển hình khu vực biên giới giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý biên giới, nhân rộng những mô hình, cách làm hay của người dân và lực lượng bảo vệ biên giới... góp phần tích cực thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Cảnh Vũ
.
.
.