Bức tranh sinh động về những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam

Thứ Tư, 09/12/2020, 19:15
Chiều 9/12, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt thân mật 210 đại biểu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) toàn quốc từ khắp mọi miền của tổ quốc về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.


Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những cá nhân, tập thể Anh hùng, CSTĐ toàn quốc, điển hình tiên tiến. Đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, mọi lĩnh vực, thành phần đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất, chiến đấu… đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhiều Anh hùng, CSTĐ đã xây dựng được những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi đạt năng suất và hiệu quả cao, tiêu biểu như: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TP tập đoàn ThaiBinh Seed, tỉnh Thái Bình là tác giả của 10 giống lúa quốc gia, trong đó có 2 giống lúa được tặng Giải thưởng “Bông Lúa Vàng Việt Nam”. 

Miệt mài nghiên cứu, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu về về sự năng động, sáng tạo, có tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo như: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; Trường THPTchuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tập thể cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; ông Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người đầu tiên áp dụng thành công phẫu thuật nội soi vào phẫu thuật tuyến giáp với kỹ thuật đơn giản, nhanh, an toàn, hiệu quả, rẻ hơn nhiều so với các kỹ thuật khác trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi gặp mặt.

Để tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhiều nhà khoa học đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo, như: Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học viện kỹ thuật quân sự đã chủ trì thực hiện nhiều dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ chiến lược biển đảo, biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nghiên cứu, phân lập thành công virus SARS-CoV-2, góp phần đưa Việt Nam trở thành 1 trong 4 nước trên thế giới phân lập thành công vi rút, là tiền đề tiên quyết để phát triển các sinh phẩm chẩn đoán cũng như phát triển vắc-xin phòng bệnh;

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước mổ can thiệp y học bào thai - can thiệp kỹ thuật trong buồng ối cho thai phụ mang song thai có chung bánh nhau nhằm điều trị hội chứng truyền máu song thai, là kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa hiện nay trên thế giới. Ông Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã lãnh đạo, tổ chức thành công nhiều ca ghép đa tạng, thực hiện ghép nhiều tạng khác nhau như ghép thận, ghép gan, ghép van tim, ghép gân, mạch máu, đặc biệt ghép hai phổi từ người cho đa tạng chết não; ông Trương Thái Sơn, công nhân Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn có gần 30 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, trở thành giáo trình đào tạo công nhân mới, làm lợi cho ngành điện hàng tỷ đồng…

Đoàn kết, gắn bó với nhân dân, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội

Trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội; gắn bó với nhân dân, chăm lo quan tâm cuộc sống của mọi người; bằng tấm lòng nhân ái, đóng góp công sức, tiền của để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lo học tập, chữa bệnh cho người nghèo… Đó chính là những tấm gương về tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội. Họa sĩ Đặng Thị Ái Việt, đã đi qua khắp mọi miền đất nước để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, đã có hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp xây dựng “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ chất độc da cam”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào “Xây dựng nhà đại đoàn kết”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... góp phần thực hiện các chính sách xã hội, tiêu biểu như: Ông Ngô Ngọc Bỉnh, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Bảo trợ Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp cùng hội viên vận động hỗ trợ với tổng giá trị 497,4 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ mổ tim, phẫu thuật thay đục thủy tinh thể cho trên 15 nghìn người, xây nhà, tặng quà, phát thuốc cho người nghèo, người khuyết tật; và rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác….

Trong lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính, đã có những tấm gương về sự mẫn cán của những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, bản lĩnh, đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng một nền hành chính công vụ Việt Nam từng bước hiện đại và hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào tiến trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Hy sinh quên mình bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền đất nước

Trong lĩnh vực Đối ngoại, Quốc phòng-An ninh, nhiều CBCS là những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân như: Binh chủng đặc công, Cục phòng chống ma túy và tội phạm biển, Bộ đội biên phòng; Bệnh viện Trung ương Quân hội 108; Phòng CSĐT tội phạm về may túy, Công an tỉnh Lào Cai; Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân; Lữ đoàn Phòng không 210, Quân Khu 1; Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Kho 76, Cục Kỹ thuật, Quân khu 3; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La…

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác nghiên cứu, tham mưu phân giới cắm mốc biên giới, chính sách ngoại giao đa phương, song phương, hội nhập quốc tế… thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương, góp phần nâng cao hiệu quả ngành ngoại giao.

 Với ý chí tự lực, tự cường, không chùn bước trước khó khăn thử thách, các anh hùng, chiến sỹ thi đua đã bền bỉ, phấn đấu vươn lên thành công trong cuộc sống cũng như công tác, cùng nhau tạo nên một bức tranh sinh động đa sắc màu về những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, trân trọng, đánh giá cao và biểu dương các Anh hùng, CSTĐ toàn quốc; đồng thời hoan nghênh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Qua nghe các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, có rất nhiều tấm gương cần học tập, lan tỏa trong cuộc sống. Tất cả những Anh hùng, CSTĐ dù ở địa bàn, lĩnh vực khác nhau, vị trí khác nhau, công tác khác nhau, độ tuổi khác nhau song đều tỏa sáng một tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, cùng chung một khát vọng cháy bỏng là cống hiến, là đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Nhiều tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh quên mình, tận tâm, tận tụy, gắn bó máu thịt và hết lòng phục vụ nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Những tấm gương bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi đời thường

"Chúng ta không thể quên được hình ảnh những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, bóng dáng những chiến sỹ Công an, Quân đội dầm mình trong mưa lũ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để nhường nơi ăn, nghỉ, giúp dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn… Và còn rất nhiều những tấm gương bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi đời thường, những điển hình tiên tiến với nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trong cộng đồng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khẳng định nhiều tấm gương hy sinh trong âm thầm, lặng lẽ để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại hội Thi đua yêu nước lần này phải biến những quyết tâm thành phong trào thi đua yêu nước thực tế trong từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm và có nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn; có tiêu chí cụ thể, có nội dung thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tập thể, cá nhân là Anh hùng, CSTĐ cần tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, gương điển hình, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng ra thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. "Mỗi ngành, địa phương cần tạo ra những giá trị cho đơn vị mình, cho ngành mình để xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, cố gắng thực hiện mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp để đất nước ta có thêm nhiều Anh hùng, CSTĐ với khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động hội nhập quốc tế.

*Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã tiến hành phiên trù bị để thông qua quy định của đại hội, báo cáo tình hình đại biểu và chương trình đại hội... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự và chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn đại biểu tham dự đại hội.

Vinh dự và tự hào được tham dự buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trân trọng biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và các đồng chí, đồng đội trong lực lượng CAND đã giáo dục, đào tạo, rèn luyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình công tác để có sự trưởng thành như ngày hôm nay.

Trong 38 năm công tác trong lực lượng CAND, đồng chí đã cùng đồng chí, đồng đội liên tiếp lập được nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm. "Để lập được những thành tích trên, bản thân tôi không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người CAND; luôn làm chủ bản thân trước những lợi ích, cám dỗ của đời thường. Quá trình điều tra các vụ án tham nhũng, tôi chịu áp lực từ nhiều phía, thậm chí là đe dọa đến quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình. Nhưng vì danh dự của người chiến sỹ CAND cùng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an cùng đồng chí, đồng đội nên đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành khẳng định.


Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.
.