Những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 08/12/2020, 19:12
Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu Công an về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.


Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an. 

Đặc biệt là sự có mặt của 55 đại biểu được Bộ Công an lựa chọn trong số 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Chiến sỹ thi đua toàn quốc và 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020 để tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phong trào thi đua "Vì ANTQ" có nhiều đổi mới, sáng tạo

Báo cáo tuyên dương thành tích các đại biểu do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn trình bày cho biết: 5 năm qua, phong trào thi đua "Vì ANTQ" trong toàn lực lượng CAND đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt.

Toàn lực lượng CAND đã phát huy bản chất Anh hùng cách mạng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cũng chính từ phong trào thi đua "Vì ANTQ" đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc, nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mà các đồng chí được cử tham dự đại hội lần này là những người tiêu biểu nhất.

Đó là những đồng chí đại diện các thế hệ cha, anh đi trước, được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc như: Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Minh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học chiến lược và lịch sử Công an; Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ; Anh hùng LLVTND Võ Văn Em, nguyên cán bộ trinh sát vũ trang, Ban An ninh khu Sài Gòn-Gia Định.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trên trận tuyến thầm lặng là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho lực lượng An ninh, luôn nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, khôn khéo hòa mình vào xã hội, vượt lên những cám dỗ đời thường để lập nên những chiến công hiển hách, như: Cục An ninh điều tra; Phòng Chống phản động lưu vong, Cục An ninh nội địa; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Đông, Phó trưởng phòng, Cục An ninh đối ngoại.

Giữ vững bản lĩnh anh hùng, mưu trí sáng tạo, lập công xuất sắc

Đại diện cho lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, tham nhũng… là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mặc dù luôn phải đối mặt với hiểm nguy và cả những “viên đạn bọc đường” nhưng đã giữ vững bản lĩnh anh hùng, sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán để lập nên những chiến công xuất sắc, vì bình yên cuộc sống, như: Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an không chùn bước trước các loại tội phạm; Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và Đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ huy hàng trăm trận đánh tấn công tội phạm ma túy, hình sự; Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng ngăn chặn "đại tiệc giang hồ" tổ chức tại Đồ Sơn, giữ bình yên vùng đất Cảng.

Là Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đi đầu trong sáng tạo, vận dụng những mô hình, giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán thuốc nổ, bom mìn quyết liệt, hiệu quả; Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung úy Nguyễn Thị Diện, Chiến sỹ Cảnh sát cơ động luôn tâm niệm 16 chữ vàng “Cảnh sát cơ động trung thành với Đảng; đoàn kết kỷ cương; dũng cảm kiên cường; chính quy, tinh nhuệ” sẵn sàng lên đường vì bình yên cuộc sống; 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông say mê tấn công tội phạm, đã mưu trí, dũng cảm bóc gỡ đường dây, ổ nhóm sản xuất xăng giả lớn, giải bài toán “cháy xe” khi đang lưu thông gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đọan 2015-2020 như: Phòng Cảnh sát ma túy Công an các tỉnh Lào Cai, Sơn La và TP Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu; Thiếu tá Trần Văn Thủy, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ; Đại úy Trần Tiến Dũng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum.

Đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sỹ đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện công tác quản lý xã hội về an ninh trật tự; đem lại bình yên cho nhân dân, thậm chí phải hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, tiêu biểu như: Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ lao mình vào kho thuốc súng trước nguy cơ phát nổ, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới; Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thiếu tá Phạm Văn Nam, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng lao mình vào biển lửa giành lại sự sống, bảo vệ tài sản cho người dân…

Bám cơ sở, thầm lặng hy sinh, góp sức trong trận chiến chống đại dịch

Trung tâm Giám định pháp y, Viện Khoa học hình sự, đại diện lực lượng Kỹ thuật hình sự CAND luôn thầm lặng hy sinh, tỉ mỉ soi tìm, truy vết, dựng lại hình ảnh tội phạm trong quá khứ; Đại úy Ngô Sỹ Thưởng, Trại giam Gia Trung đại diện cho những cán bộ quản giáo hàng ngày, hàng giờ cần mẫn giáo dục, cải tạo can phạm, phạm nhân với khát vọng thắp sáng đường về cho những người lầm đường, lạc lối…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quà của Bộ Công an tặng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Ngày đêm đóng góp sức mình bằng những việc làm bình dị mà cao quý là các đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần trong CAND như: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nghệ An; Thượng tá Nguyễn Mai Lâm, Trưởng phòng, Cục Tổ chức cán bộ; Trung tá Trần Đăng Dũng, Phó trưởng phòng, Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Đội trưởng Tổng hợp, Công an huyện Ngọc Hiển, Cà Mau; Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng, Phòng Quản lý học viên, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy; Thiếu tá Nguyễn Viết Dũng, cán bộ tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh….

Đại diện lực lượng bám địa bàn cơ sở là Công an quận Long Biên, đơn vị Anh hùng LLVTND, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ; là Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, người chỉ huy bản lĩnh, trí dũng và nhân văn vì bình yên trên từng khu phố; Thượng tá Y Mai Anh, Trưởng Công an huyện Mang Yang, Gia Lai luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ gian nguy, cùng đồng đội kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm; 

Trung tá Sùng A Làng, Trưởng Công an xã La Pán Tẩn, Mù Căng Chải, Yên Bái luôn "bốn cùng" với nhân dân; Đại úy Lê Việt Trường, cán bộ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Bến Lức, Long An; Thượng úy Trần Văn Thông, Phó Đội trưởng, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương; Thượng úy Ngô Văn Thưởng, cán bộ Công an TP Huế; Đại úy Lê Văn Tình, cán bộ Công an huyện Sơn Trà, tỉnh Quảng Ngãi… hy sinh hết mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương đã kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trận chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng CAND rất vinh dự có 3 điển hình là: Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế; Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Thiếu tá Ngô Minh Tú, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

"Các đồng chí là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua vì ANTQ", tiêu biểu cho Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng trong thời đại mới đại diện cho toàn lực lượng CAND tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X", Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh.

Lan tỏa sâu rộng những tấm gương điển hình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn điển hình tiên tiến, xuất sắc của lực lượng CAND tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá, đây là đại hội quy mô lớn nhất, số lượng đại biểu đông nhất, nhiều thành phần, cũng đúng vào dịp cả nước đang chuẩn bị bước vào Đại hội Đảng lần thứ XIII và được tổ chức trong một năm đầy ắp các sự kiện. Được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước vừa là niềm tự hào, vinh dự của mỗi tập thể, cá nhân, vừa là trách nhiệm mang hình ảnh, tiếng nói của lực lượng Công an tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành thêm hiểu, thêm yêu thương, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Đồng chí Thứ trưởng trao đổi với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các đại biểu tham dự đại hội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; tiếp tục tiên phong, gương mẫu, phát huy bản chất cách mạng, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhắc tới số liệu từ năm 2015 đến nay toàn lực lượng CAND có 62 đồng chí hy sinh, 1.642 đồng chí bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hết sức khốc liệt, đồng chí Thứ trưởng cũng cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an luôn yêu cầu, đối với công tác truyền thông phải làm tốt hơn nữa. 

"Cuộc gặp mặt hôm nay chỉ nghe báo cáo rất gọn, không nói hết được về công việc và thành tích của các đồng chí, trong khi một tấm gương có thể viết không biết bao nhiêu trang sách cho đủ. Từ những trái tim anh em đang công tác có thể nhìn vào tấm gương sáng của các đồng chí để mà noi theo" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, đề nghị cần có cách tuyên truyền để lan tỏa sâu rộng, giúp người dân hơn hiểu về lực lượng CAND, đặc biệt là 55 gương mặt điển hình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai cho biết, những cán bộ Công an thời chiến tranh nay đã nghỉ hưu như đồng chí rất trân trọng và tự hào về lớp cán bộ Công an thời hòa bình đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa và trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, buôn lậu, ma túy, công nghệ cao, tín dụng đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

"Nhiều tấm gương của cán bộ, chiến sĩ Công an đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm sẵn sàng chấp nhận hy sinh, không sợ hiểm nguy, không tiếc máu xương, tự nguyện dấn thân trong các hoạt động giúp dân, cứu dân trong bão tố, lũ lụt, hỏa hoạn, đã để lại niềm tin yêu và tiếc thương vô hạn trong lòng chúng tôi và nhân dân, làm đẹp thêm biểu tượng người cán bộ, chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Đảng là còn mình” trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường; thuận lợi, thời cơ khó khăn, thách thức, đan xen của đất nước...", Thiếu tướng Phan Văn Lai khẳng định.

Thiếu tá Ngô Minh Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện thế hệ trẻ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Chia sẻ về những công trình, phần việc của Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh góp phần cải cách hành chính, bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Đó là Công trình: “Sưu tầm và biên dịch Luật xuất nhập cảnh và Luật Hộ chiếu của một số quốc gia trên thế giới” phục vụ xây dựng các dự án Luật.

Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm cao, hy sinh hạnh phúc cá nhân để ngày đêm chiến đấu phòng, chống dịch hiệu quả nơi tuyến đầu; cùng với lực lượng Công an trong toàn quốc thực sự là những "lá chắn thép", là chỗ dựa tinh thần vững chắc, bảo đảm bình yên và sức khỏe của nhân dân.


Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.