Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia

Thứ Ba, 19/01/2016, 13:36
Sáng 19-1, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Mayerfas, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; vui mừng nhận thấy trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Indonesia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển; góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của hai nước nói riêng và khu vực nói chung trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ngài Đại sứ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Mayerfas. 

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Indonesia có bước phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân của nước này sinh sống, làm việc trên lãnh thổ nước kia; phối hợp bảo đảm an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đến thăm viếng lẫn nhau… 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Mayerfas. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn sau khi về nước trên cương vị công tác mới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp…

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Mayerfas cùng các đại biểu tại buổi tiếp. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Mayerfas chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho ngài Đại sứ những tình cảm hết sức tốt đẹp trong nhiệm kì công tác tại Việt Nam; chân thành chúc mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác đặc biệt trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống, tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước...

Việt Hưng
.
.
.