Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản

Thứ Ba, 15/12/2015, 17:34
Chiều 15- 12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản do ngài Sakaguchi Masayoshi, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Dự buổi tiếp có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân mật, hữu nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Sakaguchi Masayoshi cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng có hiệu quả và đi vào thực chất, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa và giáo dục... 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Sakaguchi Masayoshi. Ảnh Việt Hưng.
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Sakaguchi Masayoshi tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã luôn duy trì, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ các đoàn cấp cao, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, lao động, học tập tại nước kia và ngược lại. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ, phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực và trên toàn thế giới…

Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Sakaguchi Masayoshi chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn, tin tưởng rằng thời gian tới hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự…; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản lên một tầm cao mới; vì lợi ích quốc gia của mỗi nước, vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân hai nước Nhật Bản - Việt Nam

Trước đó, Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã diễn ra tại Hà Nội. Tại Hội đàm, hai Bên đã thống nhất các nội dung thúc đẩy hợp tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại hai nước…

Việt Hưng
.
.