Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar

Thứ Ba, 22/12/2015, 19:53
Chiều tối 22-12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Myanmar do Ngài Chuẩn tướng Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chào mừng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar cùng các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi thấy trong thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Myanmar tiếp tục dược duy trì và có bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar Kyaw Kyaw Tun.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2015 đã góp phần quan trọng đưa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữ hai nước ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn đánh giá cao những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Myanmar đã đạt được trong tiến trình cải cách, hòa giải dân tộc, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thực hiện Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam – Myanmar trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Myanmar đã thúc đẩy, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác tư pháp; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đạt nhiều kết quả hết sức tốt đẹp, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao quà cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar Kyaw Kyaw Tun.

Các hội nghị đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar là minh chứng sinh động nhất trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Trên tinh thần hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh của mỗi nước, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar cần đẩy mạnh tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội hạm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia; đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hoà Liên bang Myanmar Kyaw Kyaw Tun chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đón đoàn và bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác, nhất là trao đổi thông tin về tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Huyền Chi
.
.
.