Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Thái Lan

Thứ Ba, 08/12/2015, 17:37
Chiều 8-12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Panyaraka Poolthup, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Hai nước Việt Nam - Thái Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, đều là thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, khu vực, nhất là trong khối ASEAN. Quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Thái Lan như Cảnh sát Hoàng gia, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động xã hội và An sinh con người được duy trì và hợp tác có hiệu quả trên các mặt: trao đổi thông tin, tình hình tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp xác minh các vụ việc liên quan đối tượng truy nã quốc tế; phối hợp điều tra, triệt phá các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ nước thứ 3 vào Thái Lan qua Việt nam và ngược lại. Cử các đoàn đại biểu sang tham quan, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế trong các lĩnh vực hành chính, tư pháp; phòng, chống tội phạm ma túy…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyaraka Poolthup tại buổi tiếp.

Đặc biệt đã duy trì luân phiên họp Nhóm Công tác chung về chính trị- an ninh Việt Nam, Thái Lan - một diễn đàn đối thoại song phương cấp cao quan trọng để trao đổi thông tin, đánh giá, kiến nghị các mặt hợp tác phù hợp với khuôn khổ một trong ba trụ cột hợp tác của Cộng đồng ASEAN…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyaraka Poolthup tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, trong những năm qua hợp tác giữa hai nước được thúc đẩy, phát triển trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần  tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước; vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú cả bề rộng và chiều sâu: nhiều chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước được kết nối thành công; nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch, thể thao được tổ chức ở hai nước mang lại hiệu quả rất thiết thực; nâng tầm quan hệ giữa hai nước tương xứng với vị thế, địa chính trị ở khu vực, tạo điều kiện chủ động hội nhập đầy đủ với Cộng đồng ASEAN.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trên cương vị công tác mới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan nói riêng ngày càng phát triển, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược hai nước…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyaraka Poolthup chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm.

Ngài Đại sứ cũng khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn.

Việt Hưng
.
.
.