Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh

Thứ Hai, 01/08/2016, 15:52
Ngày 1-8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri các huyện, thị xã để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV; nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chíHà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh…

Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến báo cáo cử tri các nội dung lớn của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29-7; khẳng định kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành kế hoạch, chương trình đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm với cử tri huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Bắc Ninh gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. 

Theo đó, đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết xong 13/13 kiến nghị, các cơ quan của Chính phủ trả lời xong 7/8 kiến nghị của cử tri.

Cử tri huyện Yên Phong đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV và tinh thần trách nhiệm của ĐBQH cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng trong việc nghiêm túc, trách nhiệm tham gia, góp phần vào thành công kỳ họp.

Tin tưởng Quốc hội khóa XIV sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động, hoàn thành trọng trách cử tri giao phó, cử tri cũng mong muốn, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt một số vấn đề về: Đền bù và hoàn trả các công trình thủy lợi bị phá vỡ khu 6,2 ha xây dựng vành xuyến Quốc lộ 3 giao Quốc lộ 18; quan tâm đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa chiến tuyến Như Nguyệt ở Tam Giang xứng tầm giá trị lịch sử văn hóa; quan tâm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự ở các địa phương nơi có khu công nghiệp tập trung;

Bộ trưởng Tô Lâm thăm thực địa dự án đầu tư khu di tích lịch sử, văn hoá Chiến tuyến Như Nguyệt.

Phát biểu tại điểm tiếp xúc cử tri ở huyện Yên Phong, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội; khẳng định sẽ có trách nhiệm tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri gửi đến trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương, địa phương.

Bộ trưởng cũng thông báo đến cử tri một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm trong phạm vi cả nước, trong đó nhấn mạnh vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí… 

Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung xung quanh các kiến nghị của cử tri Yên Phong đã gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt và thăm thực địa dự ánđầu tư xây dựng phân khu di tích lịch sử, văn hóa Chiến tuyến Như Nguyệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

* Buổi chiều cùng ngày, Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Nhân Chiến cùng các ông bà đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh đã TXCT tại thị xã Từ Sơn. Cùng dự có Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất- QH khóa 14, cử tri thị xã Từ Sơn bày tỏ sự vui mừng phấn khởi vào thành công của kỳ họp thứ nhất – khóa 14. Quốc hội đã   hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước đảm bảo cơ cấu, có chất lượng. Cử tri thị xã Từ Sơn cũng kiến nghị tới các đại biểu QH một số vấn đề cử tri quan tâm.

Cụ thể, tình hình VSATTP ngày càng phức tạp gây lo lắng cho người tiêu dùng; thu phí tuyến quốc lộ 1A cao; các vấn đề TNXH, an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tình hình ô nhiễm môi trường làng nghề cũng như khu vực nông thôn khó giải quyết. Những khó khăn trong việc thực hiện Luật tổ chức chính quyền gây khó khăn trong công tác cán bộ ở cơ sở. Cử tri thị xã Từ Sơn cũng kiến nghị một số nội dung liên quan thẩm quyền cấp tỉnh: yêu cầu đẩy nhanh một số tuyến TL trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn trong đền bù GPMB, chế độ phụ cấp cho hoạt động NCT...

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với những nội dung liên quan đến thẩm quyền của thị xã, yêu cầu lãnh đạo thị xã Từ Sơn sớm trả lời thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Phát biểu trước cử tri thị xã Từ Sơn, Thượng tướng Tô Lâm cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri thị xã Từ Sơn nói riêng, cử tri Bắc Ninh nói chung đã tín nhiệm bầu các đại biểu vào ĐBQH khóa 14, đồng thời cam kết sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. Đồng chí cũng giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung an ninh trật tự. Bộ trưởng khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

P.Thuỷ
.
.
.