Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh

Thứ Hai, 09/05/2016, 18:22
Ngày 9-5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn.


Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động, xác định rõ vị trí, vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội do dân bầu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân đến Quốc hội; rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực và kinh nghiệm về mọi mặt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển chung của địa phương, đất nước.

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 9 và số 10 trò chuyện với cử tri huyện Tiên Du.

Chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, ATXH trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, tạo môi trường ổn định phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Bắc Ninh.

Các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, mong muốn cấp trên, các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết: Cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giải quyết đơn thư, khiếu tại tại các địa phương, cơ sở; tăng cường chế tài xử lý các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng; chính sách đãi ngộ cho lực lượng làm công tác an ninh trật tự tại cơ sở; quan tâm công tác mặt trận, đoàn thể tại địa phương , đa dạng hóa các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ…

Thay mặt các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, sát thực, mang tính xây dựng và đi vào trọng tâm của cử tri địa phương. Đồng thời giải đáp một số ý kiến của các cử tri về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng và Quốc hội luôn xác định cấp cơ sở là hạt nhân quan trọng nhất để triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Do đó, đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham gia đóng góp ý kiến của cử tri và nhân dân, để đồng chí cũng như các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 9 và số 10 trò chuyện với cử tri huyện Tiên Du.
Ngô Tuấn
.
.
.