Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Bangkok

Thứ Ba, 18/08/2015, 10:25
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành cho hay, lúc 9h sáng 18/8, ông đã nhận được thông tin về việc một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Bangkok. Người này được xác định tên là Trương Mai Văn, đang được điều trị tại tầng 1 trong khu vực cấp cứu của bệnh viện Trung tâm Bangkok.

Phóng viên thường trú của VOV tại Thái Lan đã cố gắng tiếp cận anh Trương Mai Văn nhưng chưa được vì vấp phải sự ngăn cản của nhà chức trách Thái Lan. Trong khi đó, Đại sứ quán Thái Lan cũng khẳng định, tổ công tác của Đại sứ quán do Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã tới gần khu vực hiện trường và chưa phát hiện có thông tin về người Việt Nam nào bị thương trong vụ nổ bom. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đã đưa ra các cảnh báo và chỉ dẫn thông tin nhanh nhất để cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng như khách du lịch Việt Nam tại Thái Lan biết kịp thời về vụ nổ bom này.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường vụ nổ bom. (Ảnh: Asianews)
Trong tối 17/8, cảnh sát đã gỡ được 2 quả bom chưa phát nổ. (Ảnh: Asianews)
Có 28 người nước ngoài trong số những người bị thương. (Ảnh: VOA).

Theo phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thavornsiri, đến nay, nhà chức trách Thái Lan khẳng định vụ đánh bom này là nhằm vào người nước ngoài. Có 7 công dân nước ngoài được xác định đã thiệt mạng trong đó gồm các khách du lịch đến từ Trung Quốc, Malaysia và Singapore. 28 người nước ngoài khác đang được chữa trị gồm các công dân Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Maldives, Oman, Philippines và Singapore.

S.Thương (Theo BBC, AP)
.
.
.