Lần đầu tiên, Nga không kích IS

Thứ Tư, 30/09/2015, 22:29
Các máy bay chiến đấu Nga đã tấn công thiết bị quân sự, trung tâm thông tin, phương tiện cơ giới, kho đạn, xăng dầu của tổ chức khủng bố IS.


Không quân Nga đã bắt đầu tấn công những vị trí của IS ở Syria vào hôm nay (30/9), Thiếu tướng Igor Konashenkov cho truyền thông biết.

“Theo quyết định của Tổng tư lệnh Tối cao Vladimir Putin được ban hành hôm thứ Tư (30/9), lực lượng Không quân Nga bắt đầu triển khai hoạt động tấn công các mục tiêu IS nằm trên mặt đất thuộc lãnh thổ Cộng hòa Syria .

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergey Shoigu đã thông báo tin tức đến những đối tác trong Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể”.

Thượng viện Nga, hôm thứ Tư đã trao quyền cho tổng thống Nga sử dụng lực lượng quân sự bên ngoài lãnh thổ Nga.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga dưới quyền Tổng thống, ông Sergey Ivanov giải thích, hoạt động không kích được phát động để chống lại tổ chức khủng bố IS ở Syria theo lời kêu gọi giúp đỡ của Tổng thống Bashar al Assad.

Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ không tham gia hoạt động quân sự trên mặt đất.

Ngọc Bích
.
.
.