"Thành phố vì hoà bình" sẵn sàng đón lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều

Thứ Sáu, 22/02/2019, 21:50
Thủ đô Hà Nội đang có những chuẩn bị chu đáo nhất để cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra thành công.

Hà Nội là thành phố duy nhất trong số hàng ngàn đô thị lớn nhỏ ở châu Á - Thái Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu "thành phố vì hòa bình", do UNESCO trao ngày 16-7-1999. 

Đúng 20 năm sau ngày nhận danh hiệu này, Hà Nội trở thành nơi lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên gặp mặt lần hai để tiếp tục kiến tạo hoà bình thực sự trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cho thế giới.

Chưa đầy một tuần nữa, Thủ đô Hà Nội sẽ vinh dự là nơi tổ chức cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Từ nhiều ngày qua, Hà Nội đã có những bước chuẩn bị chu đáo để chào đón hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều. Một điểm nhấn dễ nhận thấy trên phố phường Hà Nội là những lá cờ của Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên cùng biểu tượng bắt tay thể hiện thông điệp hoà bình.
Nhiều tuyến đường Hà Nội đã được lắp đặt các tấm biển lớn chào đón cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Nhiều tuyến đường Hà Nội đã được lắp đặt các tấm biển lớn chào đón cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này được triển khai tỉ mỉ trên từng con phố, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các công nhân đang tiếp tục trang trí cột đèn cũng như lau dọn từng bóng đèn đường.
Công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này được triển khai tỉ mỉ trên từng con phố, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các công nhân đang tiếp tục trang trí cột đèn cũng như lau dọn từng bóng đèn đường.
Các công nhân chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng trên đường Lê Lai.
Công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này được triển khai tỉ mỉ trên từng con phố, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các công nhân đang tiếp tục trang trí cột đèn cũng như lau dọn từng bóng đèn trên đường Lê Thạch, gần bờ hồ Hoàn Kiếm.
Những tấm biển mang dòng chữ "Hà Nội - điểm đến an toàn và thân thiện" được treo dọc những con phố chính.
Hà Nội là thành phố duy nhất trong số hàng ngàn đô thị lớn nhỏ ở châu Á - Thái Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu "thành phố vì hòa bình", do UNESCO trao ngày 16-7-1999. Đúng 20 năm sau ngày nhận danh hiệu này, Hà Nội trở thành nơi lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên gặp mặt lần hai để tiếp tục kiến tạo hoà bình thực sự trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cho thế giới.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và thành phố Hà Nội, các công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần như hoàn tất. 

Để hỗ trợ cánh báo chí quốc tế và trong nước, Bộ Ngoại giao cùng Hà Nội và các cơ quan liên quan đang gấp rút chuẩn bị Trung tâm Báo chí tại Nằm trong khuôn viên Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Các công tác chuẩn bị cho trung tâm được khẩn trương hoàn thiện.Nơi đây sẽ đón khoảng 4.000 phóng viên và kĩ thuật viên các hãng truyền thông, báo chí khắp thế giới từ ngày 25-2 đến 1-3. Trung tâm rộng 4.000m2 chia làm ba khu, mở cửa 24/24h.
Bên trong toà nhà, khoảng 1.000 bộ bàn ghế đang gấp rút được kê, lắp đặt để sẵn sàng phục vụ các phóng viên truyền tải thông tin đến hàng tỷ người khắp thế giới.
Nhóm PV
.
.
.