Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên lại bị tàn phá

Thứ Ba, 09/08/2016, 11:04

Ngày 9-8, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ hàng chục cây gỗ dái ngựa bị lâm tặc đốn hạ tại Tiểu khu 1604.

 

Theo ông Xuân, trước đó trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng của đơn vị đã phát hiện tại Tiểu khu 1604 (địa bàn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có 12 cây dái ngựa (tên khoa học là Swietenia mahagoni) bị lâm tặc đốn hạ. Tại hiện trường cho thấy, toàn bộ thân cây đã được lâm tặc cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi rừng chỉ còn lại cành và ngọn. Theo ước tính, số gỗ bị đốn hạ khoảng 40m3.

Hàng loạt cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ tại rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Như trước đó, Báo CAND đã có nhiều tin, bài phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ Nam Cát Tiên tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau một thời gian im ắng, tình trạng phá rừng nơi đây lại bùng phát trở lại. “Hiện chúng tôi đang tăng cường lực lượng và công tác tuần tra, kiểm soát những địa điểm có nguy cơ bị phá rừng. Dặc biệt là tại Tiểu khu 1604, nơi có nhiều loại gỗ quý hiếm”, ông Xuân cho biết thêm.

Văn Thành
.
.
.