Ngăn chặn “lâm tặc” vận chuyển gỗ lậu trên sông

Thứ Hai, 09/03/2020, 07:53
Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông. Trong số đó, có nhiều vụ “lâm tặc” manh động chống đối CBCS Công an làm nhiệm vụ.


Thượng tá Mai Xuân Sang, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên các tuyến sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Trường (Hiệp Đức) và khu vực thủy điện Sông Tranh 3 (Tiên Phước) thường được “lâm tặc” chọn để tập kết, giấu gỗ sau khi đốn hạ trên rừng. Tùy từng địa hình sông khác nhau, các đối tượng “lâm tặc” thực hiện vận chuyển với nhiều cách thức khác nhau. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, cắt cử người cảnh giới cẩn thận. Sau khi đưa gỗ ra khỏi rừng sẽ dìm xuống nước giấu đi chờ cơ hội thuận lợi thì kết bè vận chuyển về xuôi. 

Mới đây, trong 2 ngày 2 và 3/3, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, xử lý 3 vụ gỗ lậu “lâm tặc” giấu dưới lòng sông. Qua đó, trục vớt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 3 (thôn 4, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) 11 phách gỗ; trục vớt tại khu vực suối Chuồng Bò (thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia, Hiệp Đức) 10 phách gỗ và tại khu vực Đồi Lim cũ (thôn Hạ Sơn) 10 phách gỗ…
Một điểm tập kết gỗ lậu ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 3.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông. Trong số đó, có nhiều vụ “lâm tặc” manh động chống đối CBCS Công an làm nhiệm vụ; thậm chí khi bị bắt giữ gỗ đã liều lĩnh tìm cách “cướp” lại; gây khó khăn cho lực lượng chức năng. 

“Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường đấu tranh mạnh với hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này, không để cho các đối tượng vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông về xuôi; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, Thượng tá Sang nói.

Hà Vy
.
.
.