Làng chài tỉ phú nơi cửa biển

Thứ Năm, 18/02/2016, 08:44
Nằm cạnh cửa biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị), làng chài Tân Lợi nổi tiếng giàu có với những cái tên gọi khác, như: “Làng giám đốc”, “làng tỉ phú”… 

Từ ngã tư Sòng (quốc lộ 1, giáp ranh TP Đông Hà với xã Cam An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), hướng Nam - Bắc rẽ phải theo đường Xuyên Á, đi thêm 12km sẽ gặp làng chài Tân Lợi, nằm ở bờ Bắc cầu Cửa Việt, bắc qua đoạn cuối sông Hiếu, trước khi dòng sông hòa vào biển. Làng có 200 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu, cuộc sống chủ yếu dựa vào nghề đi biển. 

Chừng 5 năm nay, người làng Tân Lợi trở nên rất giàu có nhờ vào bí quyết ra khơi mùa biển động, đánh bắt thủy hải sản bằng lưới bùng nhùng (còn gọi lưới rê, lưới cản). 

Một góc làng Tân Đợi ngày nay.

Lão ngư Võ Văn Huynh, với hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển, bật mí bí quyết ra khơi mùa biển động: “Quảng Trị hầu như chỉ có 2 mùa nắng, mưa. Nắng như đổ lửa trên đầu, mưa thì dầm dề thối đất. Biển vì vậy thường động rất dài ngày. Do đặc thù như thế nên bà con chỉ “nằm bờ” những lúc có bão, biển động mạnh dữ dội, còn lại đều vươn khơi đánh bắt. Tuy nhiên, đánh bắt trong điều kiện biển động, gió giật cấp 7, cấp 8 là rất khó khăn, nguy hiểm. Trước thực tế bất lợi này, từ những năm 1998, 1999, bà con ngư dân Tân Lợi đã tự mày mò nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc dù chống bão cho tàu thuyền vươn khơi xa”.

Đến làng chài Tân Lợi ngày nay không còn thấy nhà cửa tạm bợ. Thay vào đó là những mái ngói cao tầng, rất khang trang. 

Lão ngư Bùi Chí Thanh được biết đến là một trong hơn 50 tỉ phú giàu có nhất ở làng, bấm đốt ngón tay, khoe: “Trong 200 hộ dân, có đến 180-190 hộ với mỗi hộ có tổng tài sản từ tàu thuyền đến nhà cửa… trị giá không dưới 6 tỉ đồng. Cá biệt, có trên 50 hộ với mỗi hộ có tổng trị giá tài sản tương tự trên không dưới 70 tỉ đồng. Trước đây, nhiều người bảo, sống với cái nghề đi biển khó mà khá lên nổi. Nhưng câu nói đó giờ chỉ còn là kỷ niệm. Bà con bây giờ giàu chứ… nghèo sao nổi! Chưa hết, nếu lấy tài sản trị giá 6 tỉ đồng trở lên để làm điều kiện thành lập doanh nghiệp thì chú xem, cả làng này đều làm… giám đốc cả đấy!”.

Ông Mai Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, phấn khởi cho biết: “Làng chài Tân Lợi có tới 45 tàu cá đánh bắt xa bờ, với công suất từ 400 đến 900CV/chiếc. Nhờ vào lợi thế đánh bắt xa bờ được vào mùa biển động, với nhiều loại hải sản có giá trị cao, xuất khẩu sang các nước, nên thu nhập lãi ròng từ nghề biển của bà con chừng 5 năm lại đây tăng rất cao, bình quân 1 tỉ đồng mỗi hộ có tàu đánh bắt xa bờ.

Phan Thanh Bình
.
.
.