Vườn bưởi trị giá 2 tỷ đồng bị kẻ gian chặt phá

Thứ Sáu, 10/04/2020, 15:22
Ngày 10/4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã đến hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng chặt phá vườn bưởi hơn 200 gốc trị giá 2 tỷ đồng tại địa phương...

Vườn bưởi bị kẻ gian chặt phá là của anh Phan Ngọc Hiếu, ngụ tại thị trấn Dầu Giây. Theo đó, ngày 9/4 khi anh Hiếu vào thăm vườn của mình tại ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc thì bất ngờ phát hiện vườn bưởi rộng gần 7.000m2 với hơn 200 cây bưởi da xanh đã trồng được gần 2 năm bị kẻ gian chặt phá sạch. 

Công an kiểm tra vườn bưởi bị kẻ gian chặt phá.

Trình báo với công an, anh Hiếu cho biết vườn bưởi mới được anh mua lại giá 2 tỷ đồng cách đây hơn 1 tháng. Cách thời điểm phát hiện bị kẻ gian chặt phá 2 ngày, anh Hiếu còn vào vườn bười để tưới nước. 

Gốc bưởi bị chặt phá với vế chặt còn khá mới.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an huyện Thống Nhất xác định dấu chặt phá bưởi còn rất mới nên có thể bị kẻ gian mới chỉ ra tay vào tối ngày 8/4. Anh Hiếu cho biết, thời gian gần đây anh không mâu thuẫn hay hằn thù gì với ai  nhưng bất ngờ bị kẻ gian phá hoại vườn bưởi khiến anh rất bức xúc và hoang mang. 

Hiện Công an huyện Thống Nhất đang khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng trong diện khả nghi phá hoại vườn bưởi để truy bắt, xử lý.


Ngọc Sơn
.
.
.