Thuê người chặt phá vườn cây của chủ tịch xã vì... tức giận

Thứ Năm, 05/09/2019, 15:33
Do mâu thuẫn trong buổi tổ chức bóng chuyền, người phụ nữ đã thuê đối tượng chặt phá vườn bưởi của ông Hà, chủ tịch UBND xã.


Ngày 5- 9, Công an huyện Nghi Lộc ( Nghệ An ) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Thị Thanh Hải (SN 1975), trú tại xóm 4, xã Nghi Hợp và Phùng Văn Minh (SN 1989) trú tại xóm Long Xuân, xã Nghi Khánh (cùng huyện Nghi Lộc ) để điều tra làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó ngày 21- 8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An ) nhận được tin báo, đêm 20- 8, tại vườn bưởi Diễn của ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1961) chủ tịch UBND xã Nghi Hợp và ông Nguyễn Đình Phong bị kẻ gian chặt hạ 28 gốc bưởi diễn 2 năm tuổi, tổng thiệt hại 15 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Vườn bưởi của gia đình ông Hà bị chặt phá.

Quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, vào lúc 16h ngày 30- 8, cơ quan chức năng bắt giữ Phùng Văn Minh, kẻ trực tiếp chặt phá 28 gốc bưởi của 2 người nói trên.

Tại cơ quan công an Minh đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai đây là do Võ Thị Thanh Hải chủ mưu. Ngày 3- 9, Hải bị cơ quan CSĐT bắt giữ.

Bước đầu Võ Thị Thanh Hải khai nhận, trước đó xã Nghi Hợp tổ chức bóng chuyền nữ do Hải làm đội trưởng xóm 4. Ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch xã Nghi Hợp làm trưởng ban tổ chức giải. Tuy nhiên đội bóng chuyền do Hải làm đội trưởng không tham gia thi đấu theo lịch trình bốc thăm nên ban tổ chức quyết định không cho đội bóng chuyền xóm 4 tham gia giải lần này.

Cho rằng quyết định này là của ông Hà nên Hải rất tức tối. Để hả dạ Hải đã thuê người quen là Phùng Văn Minh, đến chỉ vườn cam của ông Hà để chặt phá. Trong lúc chặt phá đối tượng Minh do không biết cụ thể vườn bưởi ông Hà nên đã chặt lấn sang vườn bưởi của ông Nguyễn Đình Phong 1 hàng cây.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định của pháp luật.

H. Hồng
.
.
.