Chặt phá gần 900 cây keo vì thù tức

Thứ Sáu, 22/11/2019, 13:44
Chỉ vì thù hằn cá nhân mà 4 đối tượng đã chặt phá 846 gốc keo của anh C và chị G, tổng thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Do thả rông trâu bò vào phá vườn cây của dân bị xử phạt, từ đó nhóm đối tượng thù hằn rủ nhau đêm đến vào chặt trụi vườn keo.

Ngày 22- 11, công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Kha Thị Pỏm (SN 1977), Lô Thị Sơn (SN 1975), Phẩy Thị Nga (SN 1983) và Vị Văn Ngọc (SN 1977) trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông về hành vi " Phá hoại tài sản".

Vào ngày 6- 10, chị Kha Thị G. (SN 1975) trú tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông trình báo với cơ quan Công an huyện Con Cuông vườn keo 4 năm tuổi đã bị kẻ gian chặt phá, tất cả là 171 gốc keo.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Sau 4 ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Con Cuông đã bắt giữ Kha Thị Pỏm và Lô Thị Sơn. Tại cơ quan công an 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phá tài sản của chị G, do trước đó trâu bò họ thả rông vào phá vườn keo bị xử phạt. Hai người phụ nữ này còn khai thêm, vào đêm 20- 8, đã rủ Phẩy Thị Nga, Vi Văn Ngọc vào vườn keo của anh Trịnh Văn C.  chặt phá 775 gốc keo. Nguyên nhân do trước đó trâu bò của họ vào phá vườn keo 4 năm tuổi của anh C. và bị yêu cầu bồi thường, từ đó nảy sinh thù hằn.

Cơ quan công an xác định, chỉ vì thù hằn cá nhân mà 4 đối tượng đã chặt phá 846 gốc keo của anh C và chị G, tổng thiệt hại hơn 30 triệu đồng đủ để truy tố trước pháp luật để răn đe những đối tượng khác.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

H. Hồng
.
.
.