Tung ảnh nóng của bạn gái lên Facebook, gã trai lãnh án

Thứ Năm, 27/02/2020, 12:18
Do ghen tuông và muốn níu kéo tình cảm, bị cáo Nguyễn chí Linh đã đưa bạn gái vào phòng trọ, ép cởi quần áo, quỳ gối xin lỗi. Linh còn chụp ảnh nạn nhân trong trạng thái khỏa thân rồi đăng lên mạng xã hội. 



Hôm nay (27/2), TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Chí Linh (SN 1996, ngụ tại huyện Củ Chi). 

Tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra được một tình tiết nào mới nên HĐXX đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm  tuyên y án sơ thẩm bị cáo Linh về tội “Làm nhục người khác”.

Nguyễn Chí Linh tại phiên phúc thẩm 27/2

Nội dung vụ án thể hiện, Nguyễn Chí Linh và H.T.T.D. (SN 1999) từ tháng 9/2017 có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 10/2018, Linh phát hiện D. có nhắn tin qua lại với người một người đàn ông khác. Ghen tuông, Linh đưa D. vào nhà trọ ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi để nói chuyện. 

Tại đây, Linh ép D. cởi áo và quỳ gối xin lỗi Linh. Linh còn dùng điện thoại chụp ảnh D. cởi trần. Sau đó, Linh còn dặn D. nếu D. còn  nhắn tin với người đàn ông khác và đòi chia tay Linh thì Linh sẽ tung ảnh D. khỏa thân lên mạng xã hội.

Đến ngày 7/1/2019, Linh lại đưa D. đến phòng trọ để nói chuyện. Tại đây hai bên cãi nhau, Linh đã đánh D. Tới ngày 11/1/2019, Linh và D. hẹn nhau gặp lần cuối trước khi chia tay. Linh yêu cầu bạn gái trả lại những gì Linh đã cho. Đồng thời kêu D. trả nợ cho Linh số nợ 2 triệu đồng. Nhưng D. không có tiền nên đưa chiếc vòng vàng của mình cho Linh. Ngày 15/1/2019, do Linh tiếp tục đòi nợ, D. nói Linh bán cái vòng đi và đường ai nấy đi.

Ngày 16/1/2019, sau khi đi nhậu về, Linh đăng ảnh cởi trần của D. lên trang Facebook của D. (do lúc yêu nhau, D. đã đăng nhập Facebook mình trên ipad của Linh, nên Linh vào trang Facebook của D. được).

Sau đó, Linh thông báo cho D. biết việc làm đê hèn của mình.

Ngày 17/1/2019, Linh đem chiếc vòng do D. đưa, bán được 2,2 triệu đồng.

Đến ngày 18/1/2019, D. đến Công an tố cáo Linh.

  


Bùi Phan
.
.
.