Cà Mau:

Bắt cóc con riêng người tình... để níu kéo tình cảm

Thứ Năm, 21/09/2017, 15:18

Để níu kéo tình cảm với người tình ở Bình Dương, My bắt cóc con riêng của chị này để ra “yêu sách” nhưng không thành.

Ngày 21-9, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao Trần Thanh My (27 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-9, Công an tỉnh Cà Mau nhận được yêu cầu  hỗ trợ từ Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị giải cứu bé Trương Hà Tr. (5 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đang bị My bắt giữ đưa về quê ở huyện Năm Căn, nhằm níu kéo tình cảm với mẹ cháu bé. 

Đối tượng My tại cơ quan Công an. 

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau liền có mặt tại huyện Năm Căn để xác minh và tổ chức giải cứu thành công cháu bé vào 20 giờ cùng ngày.

Tại cơ quan công an, My khai giữa mình và chị Nguyễn Thị Tuyết M. (24 tuổi, mẹ nạn nhân) có tình cảm yêu đương. Hồi tháng 7-2017, họ thuê nhà trọ ở thị trấn Dầu Tiếng sống chung như vợ chồng. 

Tuy nhiên, vào đầu tháng 9, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị M. đòi chia tay, nhưng My không đồng ý. Để ép buộc người tình tiếp tục mối quan hệ, tối 19-9, My bắt con cóc con riêng của bạn gái đưa về Năm Căn. 

Sau đó, My gọi điện cho chị M. nói muốn gặp con phải đi một mình về nhà anh ta, nếu không sẽ làm hại cháu Tr. Vì an nguy của con gái, chị M. đến Công an Bình Dương trình báo vụ việc.

Văn Đức
.
.
.