Nửa đêm tăng cường quân tinh nhuệ truy bắt nghi can vụ thảm án ở Yên Bái

Thứ Năm, 13/08/2015, 07:40
22h30 ngày 13/8, tại Công an huyện Văn Yên (Yên Bái), Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chủ trì một cuộc họp nhằm tăng cường lực lượng CSCĐ tham gia bao vây, truy lùng nghi phạm.

Ngay tối 13/8, theo lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, 9 tổ công tác CSCĐ hỗ trợ cho lực lượng Công an đang truy lùng nghi phạm vụ thảm án tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái từ đêm qua đến nay. Các tổ CSCĐ được lệnh chốt các điểm đối tượng nghi vấn lẩn trốn.

Tại buổi họp, Thiếu tướng Chiêu đã giao nhiệm vụ cho các tổ CSCĐ triển khai công tác ngay trong tối nay. Công an huyện Văn Yên sao ảnh đối tượng cần chuyển cho các tổ công tác, tổ truy xét nhận dạng đối tượng.

Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, lực lượng CSCĐ sẽ thực hiện phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. “Các đồng chí chỉ rời vị trí, khi có lệnh rút quân”, Thiếu tướng Chiêu khẳng định.

Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, lực lượng Công an sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp động viên, vận động đối tượng ra đầu thú đồng thời tuyên truyền vận động người dân hỗ trợ. Bên cạnh đó, không gây sức ép, tránh tạo ra sức ép khiến đối tượng quẫn bách, chống trả hay tự sát.

Tướng Đặng Trần Chiêu nhấn mạnh: “Theo phản ánh, đối tượng mang vũ khí thô sơ nên trong quá trình làm nhiệm vụ, anh em trinh sát phải phải đề phòng đối tượng chống trả”.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu chỉ đạo tại cuộc họp.

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Công an huyện huy động tối đa lực lượng, nòng cốt là cán bộ Công an cơ sở, phối hợp với Công an tỉnh rà soát các hộ dân cư. “Các lán nương nghi đối tượng lẩn trốn cần phải được rà soát ngay trong đêm”.

Các tổ CSCĐ chuẩn bị lên đường.
Giao nhiệm vụ cho lực lượng CSCĐ, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu, các tổ công tác chủ động đèn pin, lương khô nước uống, vũ khí, trong đó lương thực, thực phẩm phải ít nhất 1 tuần, đảm bảo thực hiện nghiệm vụ.
Đêm nay, 9 tổ CSCĐ sẽ tăng cường tuần tra, bao vây khu vực nghi vấn.
Tiếp lời, Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, các tổ CSCĐ tăng cường chú ý kiểm soát tại bến đò, tuần tra dọc tuyến đường. “Đò chở cả đêm nên lực lượng Cảnh sát sẽ thức cả đêm”, Đại tá Phạm Ngọc Thắng nói.
Xuân Mai
.
.
.