Tài xế xe ôm bị truy sát vì mâu thuẫn tranh giành khách

Thứ Ba, 02/06/2020, 16:38

Liên quan đến vụ việc tài xế xe ôm tại Núi Cấm (An Giang) bị truy sát, ngày 2/6, 2 đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1990, trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Đặng Minh Hùng (tên thường gọi Hùng Méo, SN 1980, trú tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.



Trước đó, giữa Hùng và Bùi Văn Vui (SN 1990, trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh) xảy ra mâu thuẫn do tranh giành chở khách du lịch xuống Núi Cấm. 

Đến chiều 30/5, Hùng cùng Tuấn, Lê Minh Hoàng (SN 1990, trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) cùng một số thanh niên khác đem theo dao và khúc cây, tìm đến nhà Vui để chém. 

Phát hiện Vui đang ở nhà, Tuấn cùng Hùng, Hoàng cầm dao xông vào nhà chém Vui đứt vành tai và nhiều nhát vào đầu, cổ. Sau khi gây án cả nhóm bỏ đi khỏi hiện trường.

Đối tượng Hùng (áo xanh) và Tuấn tại cơ quan Công an.

Chưa dừng lại, trên đường nạn nhân được người dân chở đi cấp cứu thì Tuấn tiếp tục chặn xe chém Vui, gây thương tích ở cằm và tay.

Sau đó, Tuấn cùng các đối tượng lên xe bỏ trốn. Vui được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tịnh Biên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan. Biết không thể trốn thoát, ngày 31/5, Hoàng đến Công an huyện Tịnh Biên đầu thú.

Được biết, Tuấn và Hùng là 2 đối tượng từng có tiền án về tội “Giết người”. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.


T. Tầm - T. Lĩnh
.
.
.