Ngưng phiên xét xử vụ hóan đổi "đất vàng" do bà Dương Thị Bạch Diệp "náo loạn" tại Tòa

Thứ Tư, 17/03/2021, 09:51
Mất bình tĩnh tại phiên xét xử sáng 17/3, bà Dương Thị Bạch Diệp gào thét tại Tòa và được đưa ra khỏi phòng xét xử.

 


Sáng nay, 17/3, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 bị cáo liên quan đến vụ hoán đổi nhà, đất 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng, quận 3 tiếp tục với phần xét hỏi.

Đầu phiên tòa, khi chủ tọa công bố các bút lục, tài liệu liên quan trong vụ án, nhất là các tài liệu liên quan đến tài sản số 57 Cao Thắng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bất ngờ đứng dậy gào thét trước HĐXX. Bà Diệp nói bị oan, bị lừa đảo. HĐXX đã yêu cầu bị cáo giữ bình tĩnh và ngồi xuống nhưng bị cáo Diệp vẫn gào thét.

Bà Dương Thị Bạch Diệp được đưa tới Tòa.

Trước tình huống này, HĐXX đã nhờ đến lực lượng Công an để áp giải bị cáo Diệp ra khỏi phòng xét xử. Sau khi bị áp giải ra khỏi phòng xét xử, bị cáo Diệp tiếp tục gào thét.

Trước tình huống trên, HĐXX đã phải tạm ngưng phiên xét xử.


Bùi Phan
.
.
.