Vụ chìm tàu sông Hàn: Khởi tố nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng

Thứ Sáu, 19/08/2016, 10:31
Chiều 18-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Sáu (41 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu), nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng về hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, Điều 285 BLHS.

Đây là bị can thứ 4 bị khởi tố liên quan đến vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn đêm 4-6 khiến 3 du khách thiệt mạng, nhiều người khác phải nhập viện điều trị do đuối nước.

Theo Cơ quan điều tra, từ tháng 12-2015, Cảng vụ Đà Nẵng đã biết tàu Thảo Vân 2, số hiệu ĐNa 0016 của ông Võ Quốc Hùng (44 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) không đủ điều kiện hoạt động vận chuyển hành khách song Cảng vụ Đà Nẵng không kiên quyết xử lý.

Lê Sáu, nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng.

Tại cuộc họp ngày 2-6 về việc triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nội địa đường thủy trên địa bàn TP Đà Nẵng, ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT đã chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở GT-VT, Đội Cảnh sát đường thủy, Biên phòng Cửa khẩu Cảng sông Hàn tiến hành di dời các tàu không đủ điều kiện hoạt động về nơi neo đậu khu vực Trạm Cửa khẩu sông Hàn trước 22h ngày 2-6-2016 và bàn giao cho lực lượng Biên phòng quản lý, trong đó có tàu Thảo Vân 2.

Tối cùng ngày, ông Lê Sáu đã phối hợp cùng lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Đội Cảnh sát đường thủy, Sở Du lịch Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Đội quản lý Cảng sông Hàn thành lập Tổ liên ngành để thực hiện cưỡng chế các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên trong 2 đêm 2 và 3-6, chủ tàu tàu Thảo Vân 2 vẫn tổ chức bán vé, đưa khách lên tàu và bị lực lượng liên ngành phát hiện nhưng không xử lý kiên quyết.

Đến tối 4-6-2016, Cảng vụ Đà Nẵng vẫn để tàu Thảo Vân 2 neo đậu tại cầu Cảng sông Hàn và chủ phương tiện vẫn tổ chức bán vé, chở hơn 50 khách du lịch sông Hàn và tàu đã bị chìm, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, ông Lê Sáu là người trực lãnh đạo tại Cảng vụ Đà Nẵng cùng 3 nhân viên là Nguyễn Trọng Thụ, Võ Quốc Toản, Nguyễn Trung Kiên.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án và lần lượt khởi tố tài công Lê Công Chí, chủ tàu Võ Quốc Hùng và nhân viên bán vé của tàu Thảo Vân 2 là Nguyễn Ngọc Quân. Bị can Lê Sáu là người thứ 4 bị khởi tố liên quan đến vụ việc này.

Thân Lai
.
.
.